Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

 

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

 

Chiều ngày 23.6.2013, Tân linh mục Phêrô Hoàng Nhật về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Cùng chung niềm vui ấy, Tân linh mục Antôniô Raccla và cha chánh xứ Micae đồng tế với cha Hoàng Nhật trong thánh lễ đặc biệt này.

 

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

 

Cha Phêrô Hoàng Nhật định cư tại Hoa Kỳ từ năm 10 tuổi. Ngày 08.06.2013 vừa qua, ngài đã can đảm tiến lên nhận tác vụ linh mục ở tuổi 28, tại Porland, Oregon. Cha là nghĩa tử của bà Maria Nguyễn Thị Mỹ. Vậy nên, ngài về với giáo xứ như người con, người cháu của giáo xứ.

 

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

 

Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh đến khía cạnh gia đình. Gia đình chính là vườn ươm trồng ơn gọi tu trì cho Giáo hội; đồng thời gia đình cũng là tế bào của xã hội và Giáo hội. Giáo hội chỉ có thể vững mạnh, xã hội chỉ có thể tiến triển tốt đẹp khi các gia đình là tổ ấm yêu thương.

 

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

 

Còn cha Antôniô Raccla là người gốc Philippines, hiện đang phục vụ tại giáo phận Sacramento. Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho hai tân linh mục của Chúa. Xin Chúa ban ơn gìn giữ và nâng đỡ các ngài trên con đường thánh hiến.

 

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

Thánh lễ tạ ơn hai Tân linh mục

Trả lời