Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

 

Giáo xứ Thánh Đaminh

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Ngày đầu Xuân bao người đi xa
cũng về với gia đình, cũng về với ân tình,
ngất ngây với nguồn yêu mến,
dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tếtTheo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, tất cả các thánh lễ tại giáo xứ Đaminh đều hướng lòng kính nhớ đến tổ tiên ông bà, cha mẹ.

Đặc biệt lúc 6 giờ thứ bảy 01- 02- 2014 thánh lễ đồng tế được long trọng tổ chức vào tại Từ Đường Phục Sinh của giáo xứ. Thánh lễ do cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP chủ sự cùng với quý cha trong tu viện Albertô. Hiệp thông trong thánh lễ năm nay còn có quý tu sĩ nam nữ và rất đông cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Khởi từ di ngôn của thánh nữ Monica với con trai là thánh Augustinô, cha Vinh Sơn đã lưu ý cộng đoàn về sự liên đới giữa các thế hệ trong gia đình, trong dòng tộc. Từ đó, trách nhiệm của mỗi người là phải quan tâm đến nhau trong tâm tình yêu thương.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Đối với những người đã khuất, chúng ta phải luôn hiệp thông dâng lời cầu xin cho các linh hồn đó sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Đối với các bậc còn sống trên dương thế này, chúng ta phải biết sắp xếp dành thời gian thăm viếng, quan tâm chăm sóc và luôn cầu xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho các ngài.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Sau khi kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đã lưu luyến ở lại kính viếng các hài cốt đang lưu giữ trong Từ đường Phục sinh.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Những tâm tình thân thưa, những giọt nước mắt xúc động nhớ thương … vì trong năm qua với nhiều lý do khác nhau, đã không thường xuyên nhớ đến để cầu nguyện và kính viếng.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

Nguyện xin lòng thương xót vô bờ bến cuả Thiên Chúa luôn thương đến những linh hồn đã được Chúa gọi về, và ban muôn ơn lành hồn xác trên các ông bà cha mẹ của mỗi người chúng ta.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ.

Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng hai tết

 

.

Trả lời