Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

Nghe giảng :

/nhagiao13_bac

+ Xem clips

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáoWBC – Hòa trong niềm vui của xã hội mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, giáo xứ Đaminh Ba Chuông cũng long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho quý thầy cô giáo lúc 17g30 ngày thứ Tư 20-11-2013.

Thánh lễ do cha bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc OP. chủ tế, quý cha trong tu viện Alberto cùng đồng tế. Ngoài ra còn có sự hiện hiện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là các thầy cô giáo đã và đang phục vụ cho ngành giáo dục trong giáo xứ.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Buổi chiều tối với cơn mưa nhẹ không cản được bước chân phấn khởi của các thầy cô trong y phục trang nghiêm, đến nhà thờ từ rất sớm trước giờ lễ. Theo chương trình, ban tổ chức cài lên áo quý thầy cô những bông hoa hồng thật dễ thương, sau đó mọi người cùng xếp hàng để theo đoàn rước cung kính bước vào thánh đường.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Trước khi thánh lễ được cử hành, các em thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ xin được dành ít thời gian để bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy cô giáo và thể hiện tấm lòng kính mến bằng hai bài hát: “Bụi Phấn” và “Người Thầy“. Sau đó, một vị đại diện cho các thầy cô đang hiện diện trong thánh lễ có đôi lời cám ơn cha chánh xứ, quý cha và cộng đoàn đã hiệp thông dâng thánh lễ tạ ơn đặc biệt dành riêng cầu nguyện cho các giáo viên.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Trong phần huấn từ, cha chủ tế Micae đã dành toàn bộ nội dung chia sẻ, nói về hình ảnh của các thầy cô giáo và ngành giáo dục hiện nay. Ngoài những ý tưởng cao đẹp về vai trò, nhiệm vụ và bổn phận của người làm giáo dục, cha nhấn mạnh đến tính chất của một người giáo viên công giáo.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Mặc dù không được phép dạy giáo lý trong các trường phổ thông, nhưng các thầy cô giáo vẫn có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng bằng chính đời sống và trách nhiệm giáo dục của mình trước các học sinh trong và ngoài Công giáo. Sự tận tụy hy sinh, sự trung thực công minh, lòng bác ái vị tha và sự nhiệt thành phục vụ trong tình thương yêu… chính là những hình thức giới thiệu một Thiên Chúa tình yêu cho mọi người.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Sau khi đón nhận phép lành cuối lễ, cha chủ tế cùng quý cha và cộng đoàn phụng vụ đã chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày kỷ niệm hôm nay bằng tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Sau thánh lễ là phần liên hoan – họp mặt thân mật của các thầy cô với cha bề trên chánh xứ và quý cha. Đây là dịp để mọi người, mặc dù lâu nay thường xuyên gặp nhau trong sinh hoạt và phụng vụ ở giáo xứ, nhưng nay mới biết là “đồng nghiệp”.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Quý cha và tất cả các thầy cô đều nhất trí việc tổ chức thánh lễ tạ ơn và họp mặt này là rất ý nghĩa và thiết thực. Vì thế mọi người đều tán đồng việc tổ chức cho năm sau sẽ thật quy mô và chu đáo hơn.

 

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

 

Xin Thầy Giêsu chí thánh, người Thầy đích thực chúc lành cho tất cả mọi người; cách riêng ban bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những ai đang ngày đêm tận tụy, hy sinh, với nhiều nỗ lực phục vụ trong việc giáo dục.

Giacôbê Tôn Thất Điền

Thánh lễ cầu bình an cho quý thầy cô giáo

Click xem hình lớn hơn

 

Trả lời