Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

 

Hằng năm cứ đến mùa Giáng Sinh, nhóm họa sĩ Dominiart tổ chức tuần triển lãm tranh – tượng để quỹ từ thiện “ Đêm đông không nhà” hướng tới những hoàn cảnh cơ nhỡ trong thành phố và những vùng cao, giúp “ Tình yêu của Chúa” lan tỏa và thiết thực.

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Lúc 18h30’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại trung tâm mục vụ Giáo xứ Thánh Đaminh Ba Chuông, Nhóm đã khai mạc tuần triển lãm (từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019).

Hiện diện tại buổi khai mạc có cha quản đốc Thánh Đường Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP và cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, OP là quý cha luôn đồng hành cùng nhóm với vai trò linh hướng.

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Đến dự còn có quý cha ở Huế, quý cha thuộc tổng giáo phận Saigon, đông đảo giới yêu tranh đã đến tham dự. Đã có 55 họa sĩ, nghệ nhân với 102 tác phẩm được trưng bày dịp này.

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Bước vào khu vực triển lãm ở dưới chân tượng Đức Mẹ được các nghệ sĩ trang trí hình ảnh Chúa Hài Đồng khi mới ra đời, bên cạnh là một ánh lửa luôn rực cháy, tượng trưng cho ánh sáng Thiên Chúa ban cho gian trần khi con một của Ngài ra đời.

Một màu sắc tươi sáng chung cho những nét cọ năm nay, thể hiện sau 10 năm tổ chức, nhóm đã có những thành công nhất định, khiến tâm hồn thể hiện qua nét cọ khởi sắc hơn.

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Điểm nhấn tại triển lãm là seri tranh khắc gỗ của tác giả Nguyễn Hoàng Thiên Quang với chủ đề : “Thánh đường Công Giáo”, chỉ bằng mắt thường chúng ta có thể thấy bộ tranh không chỉ đẹp về màu sắc mà còn là sự tinh xảo của những nét khắc trên gỗ.

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Bức tranh “Hoa đất” của tác giả Trần Thị Hương thể hiện sự nữ tính bằng những cánh hoa nặn từ đất sét nổi trên nét vẽ, cũng là điểm nhấn khi nữ họa sĩ kết hợp tranh và hoa đất sét.

Bức tranh gốm “Vì tình yêu” của tác giả Nguyễn Quang Hoàng cũng gây ấn tượng khi người xem chiêm ngưỡng, vì không phải là cả cây Thánh Giá khi Chúa Giêsu Kitô chịu nạn, mà chính là gương mặt của Chúa, một gương mặt dù chịu khổ hình nhưng không đau đớn mà trái lại tràn ngập tình yêu vì đã chọn cái chết cho tình yêu.

Ở triển lãm năm nay còn có những bức tranh – tượng về các Thánh, linh mục: tượng chân phước Fra Angelico, OP (1395- 1455), Thánh Toma Nguyễn Văn Đệ – vị Thánh bổn mạng của Huynh Đoàn giáo dân Đaminh, giáo phận Saigon, tượng cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận…

Nhóm Dominiart: Triển lãm tranh- tượng Giáng Sinh 2019

Một bức phù điêu Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng với chủ đề “Tình Mẹ” của tác giả Trần Minh Thành Được rất công phu đặt ngay lối vào của khu triển lãm.

Thầy Giuse Lê Hoàng Nguyên, OP tu huynh dòng Đaminh cũng “góp cọ” với bộ tranh “năm sự vui, mừng, thương” đơn giản với Thập giá và những cánh hoa nổi , với màu sắc thể hiện cho những sự Mừng ấy.

Rất nhiều những tác phẩm giá trị được trưng bày trong triển lãm. Những tác phẩm được bán ra sẽ dành 50% để gây quỹ từ thiện giúp đồng bào xa gần. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2019, kính mời quý vị gần xa đến tham quan và ủng hộ chương trình.

Maria Thu Hồng

Trả lời