Người Maya chào đón ‘tận thế’

 

Người Maya chào đón ‘tận thế’

 

Người Maya tại nhiều quốc gia châu Mỹ đang tưng bừng trong các lễ hội mừng kết thúc một chu kỳ của thế giới và chào đón kỷ nguyên mới.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Mexico là một trong 5 quốc gia đang chuẩn bị đón chào ngày 21/12, thời điểm kết thúc chu kỳ 5.200 năm theo lịch của người Maya, vốn bắt đầu từ năm 3114 trước công nguyên.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Hôm qua, người Mexico mặc trang phục của người Maya và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng ở công viên Xcaret, bang Quintana Roo.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Buổi lễ nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm kết thúc lịch của người Maya Baktun 13 vào 21/12 tới thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Tại Honduras, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng chào đón ngày 21/12 cũng diễn ra tưng bừng. Trong hình, các cha chính của người Maya đang thưởng thức màn đấu bóng giữa tộc người Chorti của Honduras và Quirigua của Guatemala ở Copan Ruinas, cách thủ đô Tegucigalpa 400 km về phía tây.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Theo các nhà sử học, trò đấu bóng này cũng là một nghi lễ, trong đó bên thua cuộc phải hiến thân.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Người dân tộc Chorit, một trong những tộc thuộc người Maya bản địa, đang thực hiện một nghi lễ thanh lọc.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Một người Mexico đang biểu diễn với lửa.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Một thanh niên thuộc tộc Chorti đang đứng canh gác tại lễ hội.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Một phụ nữ Mexico duyên dáng trong sắc phục của người Maya.

 

Người Maya chào đón 'tận thế'

 

Khách du lịch Canada hào hứng chụp ảnh kỷ niệm với một người Mexico diện trang phục Maya ấn tượng.

 (Sưu tầm)

 

 

Trả lời