Nghe giảng Lễ Thiếu Nhi Đêm Phục sinh

GIAO ƯỚC YÊU THƯƠNG

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Nghe giảng Lễ Thiếu Nhi Đêm Phục sinhThánh lễ đồng tế Vọng Phục Sinh dành cho Thiếu Nhi đã được tiến hành lúc 18g30 chiều thứ bảy 11.04.2009. Cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh đã chủ sự thánh lễ và chia sẻ về Giao ước Yêu thương thông qua lịch sử cứu độ.

Đặc biệt cha chủ tế đã hướng dẫn cộng đoàn suy niệm cách sống động dựa trên các hình ảnh trong Bộ Tranh Gốm trang trí ngay trong thánh đường. Tương tự các bài đọc giáo hội chọn đọc trong đêm canh thức, cộng đoàn ôn lại những chặng đường của giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại.

+ Đó là giao ước của Giavê với Ađam Eva sau khi tổ tiên ăn trái cấm, kèm với về lời hứa Đấng cứu độ.

+ Là giao ước với Noê về tình thương muôn đời Thiên Chúa hứa không trừng phạt nhân loại qua cầu vồng bảy sắc.

+ Là giao ước cho Abraham sau khi ông sẵn sàng hiến tế Isaac, khiến ông trở thành cha của những kẻ tin.

+ Và nhất là giao ước Vượt qua trong cuộc xuất hành dẫn đến Giao ước núi Sinai.

Sau đó là giao ước của thời Tân Ước của Bài giảng trên núi về Tám mối Phúc thật, của giao ước Thánh Thể trong Bữa tiệc ly, và của Giao ước bằng máu đào trên đỉnh cao Thập giá, kết thúc bằng cuộc Phục sinh vinh quang, và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Trả lời