Ngày 28.04.2017: THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

THỨ SÁU: 28.04.2017

Ga 6,1-15

Ngày 28.04.2017:  THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5).

2.Suy niệm: Biết trước phép lạ mình sắp làm, nhưng Chúa Giêsu vẫn đặt câu hỏi ”Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn” để dạy các môn đệ phải biết quan tâm, lo lắng cho đàn chiên cả hồn lẫn xác. Rồi với năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, Chúa làm phép lạ cho họ ăn no, dư mười hai thúng. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của Chúa. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục và không ngừng thể hiện quyền năng của Chúa qua Giáo Hội là nguồn ơn cứu độ của Ngài. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta ta góp phần với Chúa làm nên những phép lạ để xoá đói giảm nghèo, cả về thể xác lẫn tinh thần.

3.Sống Lời Chúa : Tập sống quan tâm giúp đỡ người khác, biết quảng đại cho đi.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con con tim của Chúa, để con biết quan tâm cộng tác với các linh mục, giúp cho đàn chiên Chúa được sống và sống dồi dào. Amen.

 

Trả lời