Ngày 26.2.2018: Hãy tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

HÃY THA THỨ

Tha thứ phải xuất phát từ lòng nhân chứ không phải từ sự lãng quên. Lòng nhân khiến ta yêu thương và đón nhận người khác như họ là và cho họ cơ hội để thay đổi, để tốt lên mỗi ngày. Điều này cũng luôn cần có trong mỗi gia đình, nhất là nơi các gia đình trẻ trong thế giới hiện đại, nơi cái tôi được tôn lên cao đôi khi quá mức. Một khi có lòng nhân, mỗi thành viên sẽ là những người gieo cho nhau niềm hy vọng để vững bước tiến vào tương lai đời mình và gia đình mình. Chính khi đó, chúng ta đang phác họa cho nhân loại biết Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.

Trả lời