Ngày 26.03.2016: Thứ Bảy Tuần Thánh năm C

TUẦN THÁNH
THỨ BẢY: 26.03. 2016.
Mt 28, 1-10

 

Ngày 26.03.2016: Thứ Bảy Tuần Thánh năm C

1. Ghi nhớ:Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ’(Mt 28,10)

2. Suy niệm: Tâm trạng của các môn đệ và các bà theo Đức Giêsu rất hoang mang sợ hãi cũng là phải lẽ thôi, vì Thầy mình bị người ta kết án, đánh đòn thì làm sao mà không sợ. Họ sợ vì chưa hiểu hết lời của Chuá Giêsu khi còn sống. Ngài đã 3 lần nói về cuộc khổ nạn, các môn đệ và các bà nghe nhưng vẫn không hiểu gì. Vì thế, khi Đức Giêsu sống lại hiện ra với các bà, Ngài đã trấn an các bà trước: «Chị em đừng sợ» . Trong đời sống của ta cũng vẫn thường hay lo lắng sợ hãi nhiều thứ, bởi vì chúng ta chưa thật sự bám vào Chúa, ta chưa để Chúa có một chỗ đứng trong tâm hồn mình, vì mình còn nhiều bận tâm nhiều suy tính, nhiều mánh khóe … nếu vậy thì ta luôn mất bình an.

3. Sống Lời Chúa : Hãy phó thác đời mình cho Chuá.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận bình an của Chuá, để từ đó con cũng biết đem sự bình an đó đến cho người khác. Amen. 

Trả lời