Ngày 25.04.2017: THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

THỨ BA: 25.04.2017

Mc 16,15-20

Ngày 25.04.2017:  THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

1.Ghi nhớ: Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo” (Mc 16,15).

2.Suy niệm: Chúa đã sai các tông đồ ra đi loan truyền Tin Mừng phục sinh. Đó là điều mà hôm nay chúng ta gọi là truyền giáo, và đặc biệt là chúng ta cũng được mời gọi thực hiện lệnh truyền này. Nhưng thế nào là truyền giáo? Theo Mẹ Têrêsa Calcutta, truyền giáo là “làm cho mọi người nhận biết Chúa Kitô và say mê Chúa Kitô”. Bằng cách nào? Với Mẹ, truyền giáo bằng chính đời sống mình để làm cho người ta nhận biết và yêu mến Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà là tất cả hành động. Vậy truyền giáo không là rao giảng một lý thuyết, mà là chia sẻ một cuộc sống yêu thương. Trong một thế giới mà lòng hận thù ngày một leo thang, thì truyền giáo đối với các kitô hữu là biểu lộ một cuộc sống “yêu thương và tha thứ”.

3. Sống Lời Chúa: Tin vào Đức Kitô Phục Sinh là sống những gì mà chính Đức Kitô đã dạy và sống. Đó là truyền giáo.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin nhờ lời bầu cử và tấm gương Tông đồ của Thánh Marcô ban cho con luôn biết nhiệt thành làm sáng danh Chúa. Amen.

Trả lời