Ngày 06.03.2018: Tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

THA THỨ

Tha thứ là chủ đề được nhắc đến trong mọi tôn giáo. Tha thứ là điều kiện tiên quyết để chúng ta có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Tha thứ không phải là công thức nhưng là hành động sống. Hành động sống này đối với Kitô hữu phải được xem như là hơi thở. Không ai sống mà không thở thì Kitô hữu cũng cần mỗi ngày học bài học tha thứ như thế.

Tha thứ phải như hơi thở của Kitô hữu, không còn chuyện đếm xem bao nhiêu lần nhưng chỉ còn lại chuyện tôi đã yêu đủ chưa. Có lẽ đó cũng là điều gìn giữ cho gia đình ấm êm hạnh phúc khi mỗi người biết hỏi nhau: tôi đã sống yêu đủ để mỗi thành viên trong gia đình hạnh phúc chưa?

Lạy Chúa xin giúp con biết tha thứ trong Đức Ái. Amen.

 

Trả lời