Ngày 01.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ TƯ – 01. 02.2017

Mc 6, 1 – 6

Ngày 01.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Ông ta không phải là con bác thợ mộc, con bà  Maria,  và  anh  em  của  các  ông  Giacôbê,  Gioxê, Giuđa và Simon sao? Và họ đã vấp ngã vì Người” (Mc 6,3).

2. Suy niệm: Dân làng Nagiarét không tin Chúa Giêsu, vì họ biết quá rõ về gia thế tầm thường của Người, “chẳng có ngôn sứ nào được danh tiếng nơi quê hương mình”. Họ không tin vì thành kiến. Thành kiến đã làm cho họ phán đoán sai lệch. Đối với chúng ta, thành kiến có thể làm chúng ta mù quáng, nên nhận định và phán đoán thiếu khách quan. Bệnh thành kiến dễ làm cho con người đi đến thái độ phê phán, chỉ trích. Nó làm cho ta không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi người.

3. Sống Lời Chúa: Tập nhận ra của Chúa trong người khác, không thành kiến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn được cặp mắt tỉnh thức và cái nhìn chân thành để nhận ra sự hiện diện của Chúa, qua những dáng vẻ bình thường bên cạnh con. Amen.

Trả lời