Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi – bổn mạng Tỉnh Dòng

 

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi – bổn mạng Tỉnh Dòng

 

WBC – Vào lúc 5g00 sáng 15.9.2014, Tu viện Alberto Cả cùng với cộng đoàn giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông cử hành thánh lễ đặc biệt mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Thánh lễ đặc biệt này do cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình chủ tế, đông đảo quý cha đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ này còn có quý tu sĩ trong tu viện, quý nữ tu Đa Minh thuộc các cộng đoàn lân cận, quý ông Hội đồng mục vụ, quý ông Tông đồ, quý khách mời và cộng đoàn tham dự.

 

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

 

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng. Cha giám tỉnh chia sẻ trong Thánh lễ. Ngài nói lên lý do Tỉnh Dòng đã chọn Đức Maria dưới chân thập giá làm Đấng Bảo trợ cho Tỉnh Dòng cũng như quý tu sĩ Đa Minh tại Việt Nam. Giáo hội Việt Nam được xây trên xương – máu của các thánh Tử đạo, trong 117 vị được tuyên xưng, có tới 38 vị thuộc gia đình Đa Minh. Chính vì lẽ đó, các vị tiền bối đã xin Đức Mẹ Sầu Bi gìn giữ, nâng đỡ Tỉnh Dòng. Qua đó, ngài cũng nói lên ý nghĩa của đau khổ trong đời Kitô hữu nói chung và trong cuộc đời tu sĩ Đa Minh nói riêng.

 

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

 

Trước đó, để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này của Tỉnh Dòng, chiều ngày 11.9.2014, Tu viện Alberto cũng đã tổ chức buổi học hỏi để ôn lại biến cố Tỉnh Dòng được thành lập (18.3.1967). Trong bài thuyết trình, cha cố Giuse Nguyễn Đức Hòa đã giúp quý cha, quý thầy – hầu hết là những người trẻ, biết được những biến cố chính dẫn tới việc thành lập Tỉnh Dòng.

 

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng
Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

 

Cha trình bày các biến cố cả tích cực lẫn tiêu cực cộng với bối cảnh xã hội để quý cha, quý thày trẻ nhận ra bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, sự hiện diện nâng đỡ của Đức Mẹ. Các Ngài đã biến tất cả thành lời ca tụng Chúa.

Cha cũng nêu lên những gia sản, đặc biệt là gia sản thiêng liêng, quý cha anh khổ công gầy dựng nhằm phục giáo hội và con người tại Việt Nam, và mong muốn quý tu sĩ gìn giữ, tiếp nối và vun đắp.

 

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

 

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Đức Mẹ Sầu Bi, ban phúc lành cho Tỉnh dòng nói chung, từng tu sĩ nói riêng, giúp Tỉnh dòng vượt qua những phong ba bão táp, chu toàn nhiệm vụ mà Chúa và Giáo hội trao phó.

Ban Truyền thông giáo xứ

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi - bổn mạng Tỉnh Dòng

Trả lời