Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – bổn mạng Thiếu Nhi

Mở đầu năm mới 2019, Giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, nên cùng Giáo hội Hoàn vũ, Giáo xứ thánh Đa Minh, cách riêng là Đoàn Thiếu Nhi đã long trọng cử hành đại lễ Thiên Chúa Thánh Mẫu và mừng bổn mạng các em thiếu nhi vào lúc 17h30 thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019 tại thánh đường giáo xứ.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi do cha Bề trên Chính xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. chủ tế, đồng tế với ngài có cha Đặc trách Thiếu nhi Giuse Trần Văn Việt, O.P. và cha Phụ tá Gioan B. Lê Hoàng Huynh, O.P.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Trước lễ, Đoàn Thiếu Nhi đã cùng cộng đoàn giáo xứ tôn vinh Mẹ Thiên Chúa qua cuộc kiệu trọng thể vào lúc 17h25. Trong đoàn rước kiệu, có quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý anh chị Giáo lý viên và các em thiếu nhi đại diện.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Trong lời nói đầu lễ, cha chủ tế giới thiệu thánh lễ hôm ấy mừng kính Mẹ Chúa Trời, cha mời cộng đoàn qua Mẹ Maria, chúng ta tôn thờ Đức Giêsu chính là Thiên Chúa thật và là con người thật. Cha cũng hân hoan chúc mừng ngày bổn mạng của các em thiếu nhi và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em ngày thêm thăng tiến trong đời sống Đức tin.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi
Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi
Sau khi cha Phụ tá công bố Tin Mừng, đây là lần đầu tiên cha Bề trên Chính xứ giảng lễ cho thiếu nhi giáo xứ thánh Đa Minh. Trong bài diễn giảng, cha giới thiệu lễ Mẹ Thiên Chúa là đại lễ kết thúc tuần Bát nhật Giáng Sinh. Qua việc chiêm ngắm và tôn vinh Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội muốn mời gọi các Kitô hữu tôn kính Chúa Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể đến cứu độ nhân loại.
Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Cha chủ tế chia sẻ hai ý tưởng quan trọng trong bài giảng, thứ nhất Tín điều Thiên Chúa Thánh Mẫu được công đồng chung Êphêsô tuyên tín năm 431, vì toàn thể Hội thánh tuyên xưng Đấng Emmanuel thực sự là Thiên Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần mà Đức Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa hoá thành nhục thể và sống giữa chúng ta.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Thứ hai, Chúa Giêsu được gọi là “Thái tử Hoà bình”, trong ngày tết Dương lịch – đầu năm mới 2019, Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho Hoà bình Thế giới. Vì thế, cha mời gọi mỗi tín hữu, nhất là các em thiếu nhi hãy trở nên những chứng nhân kiến tạo và xây dựng hoà bình ngay chính nơi môi trường mình đang sống.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Hiện nay, chiến tranh lan tràn, người Kitô hữu có sứ mạng cầu nguyện cho Thế giới được hoà bình. Ngoài ra, để kiến tạo hoà bình trong gia đình, người lớn cần lắng nghe nhau, không dùng bạo lực để giải quyết bất hoà, còn các em thiếu nhi chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và biết nhường nhịn anh chị em trong nhà. Có như thế, bình an của tình yêu Giêsu Giáng Sinh được lan toả khắp mọi nơi, nhất là trong gia đình của mỗi người.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn Phụng vụ.Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện Phụ huynh đã chúc mừng bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi, ông cũng tỏ lòng biết ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và quý anh chị Giáo lý viên đã dạy dỗ con em của giáo xứ trong suốt năm qua.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Trong lời đáp từ, cha Bề trên Chính xứ đã cám ơn các thành phần trong Đoàn Thiếu Nhi đã giúp thăng tiến Đoàn, cha chúc mừng bổn mạng và năm mới đến các em Thiếu nhi. Nhân dịp năm mới, cha cũng cầu chúc các em càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức như Chúa Giêsu ở Nazarét khi xưa.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Sau lễ, mỗi em thiếu nhi được nhận một phần bánh, trước đó vào lễ Thánh Gia, các em đã được tặng quà mừng bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi. Còn anh chị Giáo lý viên có bữa ăn nhẹ cùng cha Bề trên Chính xứ và quý cha đang coi sóc Đoàn.

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng, cầu chúc Đoàn Thiếu Nhi luôn thăng tiến trong đời sống Đức Tin, đời sống nhân bản, các sinh hoạt cả về lượng và chất. Mến chúc các em một năm mới nhiều niềm vui, học hành tiến tới và luôn chăm ngoan noi gương Hài Nhi Giêsu.

Giuse Chung Thảo

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng Thiếu Nhi

Trả lời