Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

+ Thánh lễ trực tuyến

Cùng toàn thể Giáo hội, hôm nay 24/11/2021, mọi người con Việt trên toàn Thế giới hướng về quê hương hình chữ S để mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Trong tâm tình con thảo, giáo xứ thánh Đa Minh đã long trọng tôn vinh Các Chứng Nhân Tử Đạo Việt Nam trong thánh lễ vào lúc 17h30 tại thánh đường Ba Chuông. Đặc biệt, thánh lễ này cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Thánh lễ do cha Bề trên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P. chủ tế. Đồng tế có quý cha trong tu viện thánh Albertô Cả.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Cũng nên nhắc lại, vào ngày 05/10/1962, tu viện đã dâng kính ngôi Đền Thánh (nay là thánh đường Đa Minh – Ba Chuông) cho các Chân phúc Tử Đạo Hải Dương. Vì thế, một vài di tích của các vị Tử đạo Việt Nam vẫn được lưu giữ một cách trân trọng tại ngôi thánh đường này. Và hôm nay là dịp để con cháu Các Anh Hùng Tử Đạo nhìn vào các thánh tích, như để ôn lại gương Đức Tin của Các Bậc Cha Anh.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Trong lời nói đầu lễ, cha Bề trên Chánh xứ mời gọi cộng đoàn hân hoan vì chúng ta được là con cái Chúa, con cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho Hội đồng Mục vụ giáo xứ, bao gồm: Ban Thường vụ, các Ban Điều hành Giáo khu, các Ban Chuyên trách, các Ban Điều hành Đoàn thể và tất cả các thành viên.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Bài quảng diễn của cha Giuse Tôn Khánh Duy, O.P. nói về sự chọn lựa đầy yêu mến của các Bậc Tiền Nhân khi kiên trung giữ vững Đức Tin đã lãnh nhận, một lòng bước theo Thầy Chí Thánh trên con đường chứng nhân.

Nối gót Các Anh Hùng Tử Đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế và các thiện nguyện viên, xuất thân là linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả đã trung thành chung chia sự đau khổ của các bệnh nhân trong những tháng đại dịch vừa qua.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Từ đó, cha mời gọi mỗi Kitô hữu tử đạo hằng ngày bằng việc biết chọn lựa lẽ sống theo Chúa Giêsu. Đó là những sự hy sinh tuy nhỏ bé nhưng rất quyết liệt, để mỗi người biết mình đang thuộc về Người.

Cuối lễ, đáp lời cảm ơn của ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, cha Chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp âm thầm của Hội đồng Mục vụ trong việc xây dựng các sinh hoạt giáo xứ. Cha cũng kêu gọi các đoàn thể tiếp tục cùng Hội đồng Mục vụ mang lại cho cộng đoàn bầu khí Giáng Sinh thật vui tươi và ý nghĩa.

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Khi đi lễ tại nhà thờ Ba Chuông, có lẽ ai cũng nhìn thấy được sự bày trí hài hoà, những sinh hoạt từ Phụng vụ – Bí tích, đến Bác ái – xã hội, hay từng sự kiện trong đời sống giáo xứ được tổ chức một cách phong phú, hợp lý và chu đáo. Những khối óc và đôi tay đã cộng tác với quý cha, quý thầy để làm nên những điều tốt đẹp ấy chính là quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng với các đoàn thể.

Tạ ơn Chúa vì cộng đoàn giáo xứ có một Hội đồng Mục vụ đầy nhiệt huyết và nghĩa tình. Nhân dịp mừng bổn mạng quý chức, cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng và nguyện cầu Chúa, qua lời bầu cử của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban tràn đầy ơn lành trên từng thành viên Hội đồng Mục vụ và gia đình.

Giuse Chung Thảo

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ