Lời chúc của Đức Thánh Cha cho năm Kỷ Sửu

Lời chúc của Đức Thánh Cha cho năm Kỷ SửuLời chúc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho năm mới Kỷ Sửu

ROMA 25.01.2009 – Nhân dịp năm mới Kỷ Sửu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cầu chúc cho các dân tộc Á đông đón mừng năm mới âm lịch trong “niềm vui” và mong ước “niềm vui” này chiếu tỏa trên khắp thế giới.

Sau kinh Truyền tin ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời bằng tiếng Ý như sau: “Các dân tộc tại các nước Á đông đang chuẩn bị đón mừng năm mới âm lịch. Tôi cầu chúc họ hưởng ngày lễ này trong niềm vui.”

Ngài nhận định rằng “niềm vui là sự hòa điệu với chính mình: và điều đó chỉ có thể có được trong sự hòa điệu với Thiên Chúa và với tạo thành của Người.”

Đức Thánh Cha nói thêm: “Ước gì niềm vui luôn sống động trong tâm hồn mọi công dân của những quốc gia mà tôi rất yêu quý, và mong sao niềm vui ấy chiếu tỏa trên thế giới.”

Năm mới âm lịch Kỷ Sửu bắt đầu từ ngày 26 tháng Giêng 2009; người Trung quốc gọi là Xuân Tiết còn người Việt Nam gọi là Tết, là lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với các dân tộc Á đông.

Bình Hòa – Đài Vatican

Trả lời