Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP

Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP

Bài : Nguyễn Văn Đích,
Hình : Dương Minh Thanh

Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP

 

Đối với giáo xứ Đaminh Ba Chuông, trong số 11 tân linh mục Dòng Đaminh được thụ phong ngày 11.06.2010, ngoài cha Giuse Nguyễn Viết Chinh đang phục vụ giáo xứ, đông đảo tín hữu giáo xứ đã tham dự thánh lễ mở tay ngày thứ bảy 12.06 của cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời OP, tại quê quán ông bà cố là Giáo xứ Bình Thuận, quận Bình Tân, hạt Tân Sơn Nhì.

 

Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP


Có ba lý do giải thích sự đông đảo này. Trước tiên giáo lý viên, gia đình Truyền Tin và Ca đoàn giới trẻ tham dự vì xưa cha Đaminh Thời từng là thành viên. Một số là khách mời của cha Giacôbê Phạm Văn Phượng là nghĩa phụ. Ngoài ra, cha mới cũng là cháu ruột của Chú chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ hiện nay.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Ca đoàn Giới trẻ Gx Đaminh

Đặc biệt ca đoàn Giới trẻ và ban nhạc Three Bells giáo xứ Đaminh nhận phụ trách việc hát lễ và văn nghệ liên hoan. Cùng với thân quyến và giáo dân Bình Thuận, ngôi thánh đường sáng nay hầu như không còn chỗ trống.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP


Đúng 9 giờ 30, đoàn Legio của giáo xứ trong trang phục xanh cùng với thân nhân Tân chức và ban Lễ sinh, đã rước đoàn đồng tế tiến vào thánh đường, giữa tiếng kèn rộn rã và tiếng hát hân hoan của ca đoàn Giới Trẻ, vang lên ca khúc “Từ ngàn xưa” của linh mục Kim Long.

 

Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Cha Chánh xứ giới thiệu Cha Mới

Cùng đồng tế với Tân linh mục hôm nay có cha Trần Văn Cẩm cùng lớp, Cha Chánh xứ Bình Thuận, Cha Giacôbê nghĩa phụ, Cha Bề trên tu viện Anbêtô, Cha Bề trên tu xá Đà Lạt và cha Phó Lạc Lâm nơi cha Đaminh là thành viên, một số cha thuộc dòng Đaminh và các linh mục cùng linh tông.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Cầu nguyện cho các tân chức

Do có sự chuẩn bị trước nên các nghi thức tiến hành một cách thứ tự và tốt đẹp. Chia sẻ trong thánh lễ, cha nghĩa phụ Giacôbê đã có một bài giảng hoành tráng về thiên chức linh mục. Nhưng cha cũng khẳng định, linh mục cũng là con người nên rất cần lời cầu nguyện, sự đồng hành và hỗ trợ của cộng đoàn dân Chúa.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Đại diện HĐMV chúc mừng

Sau phần hiệp lễ ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Bình Thuận đã có lời chúc mừng và tặng hoa. Tiếp đó Cha Mới có lời cảm tạ tri ân, thật xúc tích, ngắn gọn và cảm động. Và cả cộng đoàn giáo xứ đã hiệp dâng lời cầu nguyện cho tân chức : “Vì Chúa đã ban cho chúng con người thợ gặt, là bạn hữu quen biết, là người cùng quê hương xứ sở…”


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Tân linh mục cảm ơn

Sau thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ cũng như quý khách cùng thân bằng quyến thuộc dự tiệc chung vui với Tân Chức tại hoa viên giáo xứ.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Các cha đồng tế và gia đình

Đại diện gia đình đã dâng lời cảm ơn Cha Chánh Xứ, Hội đồng Mục vụ và các đoàn thễ giáo xứ Bình Thuận, vì thương mến cha Đaminh Nguyễn Tuấn Thời và gia đình ông bà cố, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình tổ chức Thánh Lễ thật long trọng và tốt đẹp.


Lễ mở tay Linh mục Nguyễn Tuấn Thời OP
Cha bề trên tu xá Đà Lạt chúc mừng

Cầu chúc Tân linh mục sống đúng với câu châm ngôn mà cha đã chọn : “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5).

 

Trả lời