Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm

 

Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm


Ngày 02.06.2013, nhân Lễ Trọng Kính Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, các tu sĩ Đaminh tín hữu Công Giáo La Mã tại Saint Petersburg, Liên bang Nga đã phá vỡ một cấm đoán kéo dài 95 năm.

 

Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm


Theo truyền thống ngày lễ Thánh Thể, các tín hữu Công Giáo thường kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố, khu phố của họ hoặc từ một nhà thờ này tới một nhà thờ khác. Mặt Nhật được linh mục hoặc phó tế cung nghinh; và từ phía sau các tín hữu đi theo để ca hát, cầu nguyện tôn thờ.

 

Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm


95 năm
qua, người Công giáo La Mã ở Nga đã không thể giữ kỷ niệm truyền thống tuyệt vời này do tình hình chính trị xã hội. Rước Thánh Thể từ một nhà thờ tới nhà thờ khác lần cuối cùng là vào năm 1918. Kể từ đó các tín hữu Công Giáo tại Nga không thể làm điều đó nữa. Họ chỉ có thể cử hành bên trong hoặc xung quanh một nhà thờ.

 

Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm


Tuy nhiên, sau 95 năm, các tín hữu Công Giáo S
aint Petersburg đã có thể có một cuộc rước kiệu Thánh Thể trên đường phố của họ từ một nhà thờ tới một nhà thờ khác. Đám rước được tổ chức giữa hai nhà thờ: nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức nhà thờ thánh Catarina. Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức được cộng đồng Pháp tu sĩ Đaminh xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Các tu sĩ Đaminh vẫn còn phụ trách nhà thờ thánh Catarina.

 

Kiệu Thánh Thể lần đầu tiên ở Nga sau 95 năm


Cuộc rước sự tham dự của khoảng một ngàn tín hữu, trong đó có các tu sĩ Đaminh, các nữ tu và giáo dân. Đây thực sự là một khoảnh khắc đức tin tuyệt vời cho tất cả người Công giáo ở Nga.

Mai Tuyến OP chuyển ngữ

(nguồn: http://www.op.org/en/content/first-corpus-christi-procession-russia-after-95years)

[youtube]nVdpjK1Zg5w[/youtube]

 

Trả lời