Khóa họp thứ 33 của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha

 

Khóa họp thứ 33 của Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh chaSáng 17/02/2020 vừa qua, Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Phanxicô về việc cải tổ Giáo triều đã khai diễn tại Vatican, với sự hiện diện của Đức Thánh cha cùng với 6 hồng y, trong đó có vị điều hợp là Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras.

Theo dự kiến, Hội đồng sẽ tiếp tục bàn về dự thảo Tông hiến “Praedicate Evangelium”, Các con hãy loan báo Tin Mừng, về Giáo triều Roma. Dự thảo đầu tiên của Văn kiện này đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục, các Bề trên dòng lớn, các phân khoa giáo luật ở Roma, hồi năm ngoái (2019) để tham khảo ý kiến. Có nhiều ý kiến và đề nghị sửa chữa, đã được gửi về, nên thời gian hoàn tất văn kiện này kéo dài hơn dự kiến, và hiện nay người ta chưa biết khi nào Tông hiến sẽ được công bố.

(KNA 15-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời