Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

 

“Loan báo Tin Mừng yêu thương”

 

VRNs (06.08.2014) – Sài gòn – Buổi khai mạc tuần lễ triển lãm mỹ thuật thánh với chủ đề “Loan báo Tin Mừng yêu thương”, do Giáo xứ Mai Khôi và Ban Mỹ thuật Đa Minh – Dominiart tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 05.06.2014 tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông, Q3, Sài gòn.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức nhân dịp mừng lễ kính Bổn mạng Thánh phụ Đaminh và hướng tới kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Giảng Thuyết (quen gọi là Dòng Đaminh), và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Dòng Đaminh Việt Nam.

Giáo hội trong việc rao giảng Phúc Âm không phải chỉ làm sao để cho mọi người nghe, nhưng còn để cho mọi người thấy, biết, đụng chạm và cảm nhận được con người của Đức Kitô, một hình ảnh tuyệt đẹp và tinh tuyền của Thiên Chúa. Vẻ đẹp thánh thiêng đó có thể được diễn đạt bằng nhiều cách thức khác nhau, bằng nhiều phương thế mà Thiên Chúa tặng ban cho con người. Nghệ thuật là một trong nhiều cách thức mà qua đó hình ảnh của Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa được thể hiện một cách phong phú và tuyệt đẹp nhất. Đó gọi là Tân Phúc Âm hóa – Rao giảng Tin mừng theo cách thức mới.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc buổi triển lãm

Các anh chị em nghệ sĩ, những con người được Thiên Chúa phú ban cho sự sáng tạo, cảm thụ cái đẹp và sức tác động trên tâm hồn của mọi người, có thể góp phần trong sứ mạng rao giảng Tin mừng của Giáo hội, thông truyền niềm tin được gợi hứng từ Lời Chúa, và làm sáng tỏ niềm tin bằng các hình thái nghệ thuật mới mang dấu ấn của thời đại. Bằng vẻ đẹp của nghệ thuật mà họ có thể đem Đức Giêsu Kitô đến gần hơn với mọi người, một cái nhìn mới về con người của Đức Kitô.

Nhóm mỹ thuật thánh Dominiart được cha Giuse Phạm Hưng Thịnh thành lập ngày 23.03.2008, khi chuẩn bị cuộc triển lãm Tranh Nghệ Thuật chủ đề “Mỹ Thuật – Tôn Giáo và Nhân Văn” lần I tại Giáo xứ Ba Chuông đặt dưới sụ chủ tọa và khích lệ của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, chủ tịch Ùy ban Văn hóa Đức tin Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nhóm thuộc quyền quản lý của Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh Ba Chuông, và cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Anphong Vũ Đức Trung, OP. Hiện nay là cha Biển Đức Vương Thuật, OP. Đa phần trong nhóm Mỹ thuật thánh gồm các họa sĩ và điêu khắc gia Công giáo và ngoài Công giáo nhưng tựu chung đều có một tinh thần hăng say phục vụ đầy nhiệt huyết.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Nhóm anh chị em nghệ sĩ Dominiart và quý cha quý thầy

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Trưởng nhóm Dominiart họa sĩ Lê Hiếu (người mặc áo xanh) và các bạn

Hiện diện trong buổi khai mạc triển lãm có sự tham dự của quý cha quý thầy dòng Đaminh: Cha Vinhsơn Hà Viễn Lự – Phụ tá Bề trên Tổng quyền Dòng Đaminh vùng Châu Á Thái Bình Dương; Cha Giuse Đinh Châu Trân – Cựu Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam; Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng – Phụ tá Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam; Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh – linh hướng Ban mỹ thuật Đaminh; Cha Micae Nguyễn Văn Bắc – Bề trên tu viện Alberto; Cha Fx. Đào Trung Hiệu – đại diện Giám tỉnh phía Bắc và cùng quý cha quý thầy tại tu viện Mai Khôi.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Cha Vinhsơn Hà Viễn Lự phát biểu

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh – linh hướng nhóm Dominiart

Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của quý cha khách: Cha Gioakim Trần Văn Hưng – Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse; Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết – Trưởng ban Văn hóa Tổng giáo phận Sài gòn; Cha Antôn Lê Ngọc Thanh – Trưởng ban Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs); Cha Giuse Nguyễn Văn Quân – quản lý dòng Phanxicô; Quý sơ Maria Malena Trần Thị Yên – nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng MTG Tân Lập và sơ Maria Trần Thị Thay. Và đông đảo đại diện các tổ chức tôn giáo và anh chị em tín hữu đến tham dự buổi khai mạc chiều nay.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Đông đảo anh chị em nghệ sĩ và những người quan tâm đến nghệ thuật thánh đến tham dự

Cuộc triển lãm nghệ thuật thánh “Loan báo Tin Mừng yêu thương” gồm có hơn 100 tác phẩm hội họa, điêu khắc do các anh chị em nghệ sĩ nhóm Dominiart Đaminh Ba Chuông sáng tác và thực hiện. Đây cũng là báo cáo sáng tác của anh chị em nghệ sĩ Dominiart trong hai cuộc trại sáng tác vừa qua, một trại sáng tác ở Mũi Né chuyên ngành về hội họa nghệ thuật thánh, và một trại sáng tác về điêu khắc nghệ thuật thánh tại xưởng điêu khắc của tu sĩ – điêu khắc gia Trần Quang Vinh.

Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong cuộc triển lãm chủ yếu thể hiện về chủ đề Thánh Đaminh với các chất liệu sơn dầu, màu nước, sơn mài, điêu khắc và tạo hình. Các tác phẩm thể hiện lòng say mê và sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Không gian trưng bày chiếm trọn hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình với các tác phẩm hội họa, và các tác phẩm điêu khắc được trưng bày ở tiền sảnh và ngoài sân vườn. Bên cạnh các tác phẩm của các anh chị em nghệ sĩ Công giáo thì cũng có những tác phẩm của nghệ sĩ ngoài Công giáo, vì lòng say mê nghệ thuật cũng đã mang đến cuộc triển lãm tác phẩm của mình.

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Một nhà điêu khắc gỗ ngoài Công giáo, với tác phẩm chân dung Chúa Giêsu trên gỗ Nu quý hiếm

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Nghệ nhân đang giải thích ý nghĩa tác phẩm của mình

Theo họa sĩ Lê Hiếu – trưởng nhóm Dominiart, cuộc triển lãm nghệ thuật thánh lần này không chỉ là hướng tới các dịp lễ kỷ niệm của Dòng Đaminh, mà còn như là lời tạ ơn với Thánh tổ Đaminh và lòng biết ơn đến quý cha quý thầy Dòng Đaminh Việt Nam. Ông chia sẻ thêm: “Thánh Đaminh được ví như là ngọn đuốc soi sáng đường cho chúng ta, thì mỗi người chúng ta cũng phải trở thành một ngọn đuốc, nhưng để như vậy thì phải có lửa và nhờ có lửa đó mà anh chị em nghệ sĩ sẽ hăng say sáng tác hơn.” Về sự chuẩn bị cho cuộc triển lãm này, theo họa sĩ Lê Hiếu thì các anh chị em nghệ sĩ Dominiart đã chuẩn bị từ trước đó sáu năm rồi, mỗi lần triển lãm thì lại rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu hơn.

Trong bài phát biểu của cha Vinhsơn Hà Viễn Lự – Phụ tá Bề trên Tổng quyền Dòng Đaminh vùng Châu Á Thái Bình Dương, cha nhấn mạnh: “Cuộc triển lãm như là cách để nói lên tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người, và đó cũng là sứ vụ của anh em Dòng Giảng Thuyết chúng tôi – đem tình thương Chúa vào đời. Chủ đề Năm Thánh của chúng tôi hướng tới là “Được Sai Đi” để giảng Lời Chúa. Và cuộc triển lãm này chính là cách giảng Lời Chúa bằng nghệ thuật và cũng là phương cách để đối thoại với thế giới, với các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.”

 

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Một chút phiêu của người nghệ sĩ (tranh ký họa cha Vinhsơn Hà Viễn Lự)

Mục đích của cuộc triển lãm nghệ thuật thánh của nhóm Dominiart không chỉ nhắm đến việc rao giảng Tin mừng theo cách thức mới, trình bày về một tình yêu Thiên Chúa và con người Đức Kitô bằng nghệ thuật, mà còn như là cánh tay nối dài các tấm lòng hảo tâm đến với những con người nghèo khổ, thiếu thốn và không may mắn trong xã hội qua chương trình “Đêm đông không nhà” của nhóm.

Một vài hình ảnh trong buổi khai mạc triển lãm:

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh


Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Khai mạc triển lãm mừng Thánh Đa Minh

Phương Trần VRNs.

Trả lời