Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

 

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

 

Sau chín ngày cùng nguyện kinh, suy niệm và học hỏi các nhân đức của Thánh Martinô: gương khiêm nhường, đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, đức mến nồng nàn, tinh thần cầu nguyện, thần hy sinh, và suy gẫm về những phần thưởng Chúa ban cho thánh nhân là các phép lạ, tuần Cửu nhật kính Thánh Martino đã kết thúc với nghi thức rước kiệu và thánh lễ tạ ơn trọng thể lúc 15g00 ngày thứ Bảy 01/11 tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Thánh lễ do cha Maurice Lục Vĩnh Phố OP. chủ tế, cùng với đông đảo cộng đoàn hiệp thông tham dự sốt sắng.

 

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

 

Lời Chúa Giêsu như còn vang vọng khuyên dạy mỗi người chúng ta: “Ta cần lòng nhân, chớ không cần lễ tế”. Trong phần bài giảng, cha Maurice không nhắc nhiều đến các nhân đức của Thánh Martino vì đã dược suy niệm trong tuần Cửu Nhật, nhưng cha lưu ý nhắc nhở cộng đoàn cần luôn khắc ghi những điều đã học hỏi về đời sống Thánh Martinô, từ đó biết thực thi trong đời sống đời thường đối với mọi người chung quanh: sự động viên, an ủi; sự ân cần nâng đỡ, lòng nhiệt thành phục vụ… Vì những hành động, việc làm đó chính là những dấu chỉ “nên Thánh” của mỗi người chúng ta nhân ngày mừng kính Các Thánh Nam Nữ ở trên trời.

 

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

 

Kết thúc thánh lễ là phần hôn xương Thánh Martino, sau đó mỗi người được đón nhận một câu Lời Chúa hướng dẫn và một phần bánh biểu trưng cho món quà của Thánh Martinô ban tặng cho tấm lòng của cộng đoàn tín hữu đã nhiệt thành, sốt sắng trong tuần Cửu Nhật vừa qua.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino, xin Thánh Thần Thiên Chúa luôn giúp sức, phù trì để đời sống đức Tin của mỗi người chúng ta ngày càng nâng cao và biết sống xứng đáng là con cái Nước Trời.

Ban Điều Hành

Giáo Họ Thánh Martino

Xem thêm hình

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

Kết thúc tuần cửu nhật kính thánh Martinô

Trả lời