Huynh đoàn thánh Phêrô bị nhiễm Coronavirus

 

Huynh đoàn thánh Phêrô bị nhiễm CoronavirusTừ ngày 14/3/2020 vừa qua, toàn thể Huynh đoàn thánh Phêrô ở thị trấn Wigratzbad, miền nam nước Đức, đã bị cách ly sau khi một thành viên của cộng đoàn từ Italia, bị nhiễm Coronavirus, đến thăm các linh mục và chủng sinh trong cộng đoàn. Thời gian sau đó, 12 linh mục và chủng sinh tại đây có những triệu chứng như bị cảm cúm và bị cách ly.

Huynh đoành thánh Phêrô gồm những linh mục và chủng sinh Công giáo truyền thống. Trước đây, có nhiều người thuộc Huynh đoàn thánh Piô X, do Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập trong thập niên 1970. Sau khi huynh đoàn này ly khai khỏi Giáo hội Công giáo, do vụ Đức Tổng giám mục Lefebvre truyền chức 4 giám mục hồi cuối tháng 6 năm 1988, một số linh mục và chủng sinh, đã rời huynh đoàn này trở về hiệp nhất với Tòa Thánh và lập thành Huynh đoàn thánh Phêrô, với trụ sở chính tại Wigratzbad bên Đức.

(Tổng hợp 16-3-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời