Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

 

Giáo hội có truyền thống gọi Chúa nhật IV mùa Phục Sinh là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Và cũng vào Chúa nhật này, Giáo hội cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi Thánh Hiến. Vì thế, vào Chúa nhật ngày 07 tháng 5 năm 2017, giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã cử hành các thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ơn Thiên Triệu, nổi bật là thánh lễ dành cho thiếu nhi vào 9 giờ sáng.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Trước lễ, các em thiếu nhi đã dâng hoa lên Mẹ Maria nhân dịp mừng tháng Hoa kính Đức Mẹ. Trước đó vào tối hôm trước, khoảng 18h30 thứ bảy 06/5/2017, Đoàn Thiếu nhi đã hân hoan thay mặt giáo xứ dâng hoa khai mạc tháng 5.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Noi theo truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Việt Nam, Đoàn Thiếu nhi đã tiến dâng hương trầm tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa, dâng hoa năm sắc tượng trưng các nhân đức tuyệt vời của Mẹ, dâng nến sáng biểu lộ đức tin sắt son của Mẹ vào Chúa và dâng hạt tôn kính mầu nhiệm rất thánh Mân Côi.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Đoàn con bé nhỏ đã sốt mến dâng điệu thánh vũ lên tòa Mẹ Maria, nài xin Mẹ hiền thương chuyển lời tạ ơn và lời khẩn cầu của mỗi người trong giáo xứ đang tha thiết dâng lên Thiên Chúa.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Trong bài giảng lễ 9 giờ, cha chủ tế đã ví linh mục và tu sĩ như những “kĩ sư tâm hồn”. Vì các “kĩ sư” sẽ giúp các tâm hồn nhận ra lỗi sai, phục hồi lại tình trạng nguyên thủy tốt đẹp, giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau và dẫn người ấy đến hạnh phúc viên mãn.

Cha cũng nhấn mạnh, linh mục và tu sĩ là những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Trời và đưa mọi người đến với Chúa. Vì thế, cha mời gọi các bạn trẻ hãy dấn thân theo lý tưởng Thầy Chí Thánh, rập khuôn đời sống mình theo Chúa và nối tiếp công cuộc truyền rao Phúc Âm của Người.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Nhằm cổ võ ơn gọi Thánh Hiến, quý thầy Đại Chủng sinh đang giúp xứ và quý Dì Đa Minh Thánh Tâm đã giới thiệu với cộng đoàn hình ảnh, linh đạo và việc tuyển sinh của các nhà Dòng qua các “tu sĩ nhí”. Các em trong nhiều tu phục khác nhau, háo hức tiến lên cung thánh để cộng đoàn chiêm ngắm như tu sĩ thật. Các em đơn sơ và thánh thiện là hình ảnh con cái nước trời; cũng vậy, đời sống của cộng đoàn các tu sĩ phản chiếu từ gương sáng của cộng đoàn thiên quốc.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Cuối bài giảng, các “tu sĩ nhí” đã múa chung ca khúc “Chúa cất tiếng gọi con” qua tiếng hát của ca sĩ Gia Ân. Trong khi thể hiện nhạc phẩm, vì cảm nhận sâu sắc ơn gọi Chúa thương ban, ca sĩ đã nghẹn ngào rơi nhẹ đôi dòng lệ và nín thinh vào những phút cuối của bài hát. Cộng đoàn đã không kiềm được cảm xúc, cùng với thầy, có người đã khóc và có người vỗ tay không ngớt.

Thánh lễ tôn vinh Chúa Kitô mục tử nhân lành và qua Mẹ Maria, cầu nguyện đặc biệt cho những ai sống đời dâng hiến, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn giáo xứ.

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Tạ ơn Thiên Chúa vì đã có nhiều người trẻ đáp lời mời gọi, dấn bước vào đời sống dâng hiến. Ý thức rằng hồng ân thánh hiến chẳng dựa bao nhiêu vào nỗ lực cá nhân nhưng hầu hết do ơn Chúa ban tặng, chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ cho có nhiều tâm hồn trẻ quảng đại, dấn thân cho lý tưởng mang niềm vui, sự an ủi của Đấng đã Phục sinh đến với hết thảy mọi người, nhất là những người nghèo và người đau khổ.

Chung Thảo

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ và cổ võ ơn gọi

Xem thêm hình

Trả lời