Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

25.5.2014

 

Trong tâm tình cuối tháng Năm – tháng hoa Đức Mẹ, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông vui mừng, hân hoan chào đón đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ chăn giáo phận về ban bí tích Thêm Sức cho khoảng 100 em thiếu nhi.

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Thánh lễ được cử hành long trọng lúc 17g30, ngày 25/05/2014. Cùng đồng tế với đức cha còn có cha bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc,OP; cha cố Ignatio Nguyễn Ngọc Rao,OP; cùng quý cha quý thầy trong tu viện. Hiệp thông trong biến cố đặc biệt này, ngoài cha mẹ và những người đỡ đầu của các em, còn có đông đảo các thành phần Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Trong bài giảng, đức cha Phaolô đã ngỏ lời trực tiếp với các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức và gián tiếp đến ba mẹ đỡ đầu, quý phụ huynh và quý cộng đoàn.

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Đức cha hỏi các em thiếu nhi với 3 câu hỏi để giúp các em xác tín vào Thiên Chúa và ý thức được bí tích mà các em sắp lãnh nhận:

+ “Các con có yêu mến Chúa Giêsu không?”.

– Các em đồng thanh đáp: “Dạ! có”.

+ “Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần bằng danh hiệu nào?”.

– Ngài thường được gọi là Thần khí của Thiên Chúa, là Thần khí của sự thật, là Đấng an ủi và là Đấng ban sự sống.

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

+ “Sống theo sự thật là sống như thế nào?”.

– Là sống trung thực, thẳng thắn, không gian dối quanh co. Đối với người Kitô hữu, sống sự thật còn có nghĩa là sống theo giáo huấn của Chúa, trở nên giống Chúa, Đấng tự khẳng định là “con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Đó là những ý tưởng mà đức cha chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ. Ngỏ lời thêm với các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức, đức cha mời gọi các em hãy sống theo ơn của Chúa Thánh Thần qua việc sống theo sự thật. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em hãy thực hiện điều Chúa dạy.

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

 

Thánh lễ kết thúc với những tấm hình kỷ niệm cùng vị cha chung giáo phận. Mỗi gia đình như muốn giữ mãi tình yêu qua nụ cười nhân hậu của người cha, làm hành trang để vững bước trên con đường sống Đức Tin và bác ái yêu thương.

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về hồng ân Thánh Thần Chúa đã ban cho con em chúng con, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trong sự hướng dẫn của Thánh Thần trong đời sống chứng nhân, hiệp nhất và yêu thương. Amen.

Maria KT

 

Mừng Hồng Ân Thánh Thần

Click xem hình lớn hơn

Xem thêm hình

 

 

 

 

Trả lời