Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

 

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

03.04.2015

 

Vào lúc 20 giờ ngày 03/04/2015, giáo xứ Đa Minh Ba chuông đã cử hành Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh chủ sự, cùng quý cha, quý thầy trong tu viện Alberto, quý soeur và toàn thể cộng đoàn tham dự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa.

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Chúa Ki-tô chết đau thương trên thập giá, vụ án giết Chúa sau khi Chúa dùng bữa tiệc ly với các môn đệ. Chính vì cái chết của Chúa đã cho chúng ta hai bài học quý giá:

– Con người sống trong sự đau khổ không cam tâm chấp nhận mọi sự khốn khó, sẵn sàng giết Chúa, cũng như Philatô không dám nói lên sự thật vì sợ đám đông dân chúng đòi xử án chết Chúa.

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

– Thiên Chúa là đấng yêu thương, công chính. Chúa đã tôn trọng sự tự do của con người, Ngài đã dạy cho con người chúng ta nhận biết đâu là sự thật, đi theo con đường của Chúa để sống yêu thương. Mỗi chúng ta đều có thánh giá để vác, chúng ta vác thánh giá như thế nào? Như Phê-rô trối Chúa, sau sự vấp ngã của thánh Phê-rô, ngài đã đứng dậy và vác lấy thánh giá của đời mình để vượt qua mọi đau khổ đem lại sự sống cho nhân loại.

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Chúa Giêsu bị phản bội, bị hiểu lầm, bị ghen ghét, chịu kết án cách bất công để cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt đời đời. Chúng ta cùng bước theo con đường thập giá của Đức Ki-tô. Đó là con đường đau khổ, nhưng cũng là con đường tình yêu và là con đường cứu độ.

Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta được chết đi với tội lỗi, cải thiện đời sống để được cùng sống lại với Chúa trong đời sống trong sạch, hoà hợp yêu thương và nhiệt thành phụng sự Chúa và mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Amen.

Maria PT

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Trả lời