Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Ngày đầu tháng 3 năm nay, hiệp cùng Hội Thánh Công Giáo toàn cầu, giáo xứ Thánh Đaminh bước vào mùa Chay Thánh với các thánh lễ có cử hành nghi thức xức tro. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn tham dự, giáo xứ đã tổ chức 4 thánh lễ: buổi sáng 2 thánh lễ (5g00 và 6g00), buổi chiều 2 thánh lễ (17g30 và 19g00). Một dấu hiệu rất đáng vui mừng đó là sự hiện diện tham dự hết sức nhiệt thành và sốt sắng của đông đảo cộng đoàn tín hữu trong toàn bộ các thánh lễ.

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Bước vào thánh lễ, phần đầu tiên qua các bài đọc Sách Thánh, đặc biệt là bài Phúc Âm, quý cha đã nhắc nhở, hướng dẫn và kêu gọi mọi người hãy thành tâm trở về với Chúa sau bao năm tháng sống khô khan, nguội lạnh, thậm chí là hình như không còn có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Với những việc làm đạo đức truyền thống như ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái mà Tin Mừng đã nêu, Chúa Giêsu muốn tất cả các môn đệ hãy thực hiện trong tâm tình chân thành: không nên phô trương theo những hình thức bên ngoài, mà những việc làm cần được xuất phát từ trái tim yêu thương theo chiều kích nội tâm bên trong. Có được nhận thức như thế, thì mỗi kitô hữu chúng ta mới thực sự sống đúng tinh thần của mùa chay mời gọi.

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017 Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

 

Tiếp ngay sau phần giáo huấn là việc cử hành nghi thức xức tro trên đầu. “Hãy nhớ mình là cát bụi”. “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Nghi thức này nhắc nhớ mỗi người hãy luôn nghĩ đến thân phận yếu đuối, còn nhiều giới hạn và bất toàn của bản thân; để từ đó biết khiêm tốn trước Thiên Chúa tối cao và sống chan hòa đối với mọi người. Hãy biết từ bỏ chính mình, từ bỏ những dục vọng bản thân, những đam mê của thế gian, mà quay về với Thiên Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ và cứu độ, cùng cuộc sống viên mãn mai sau.

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Và sau cùng là mầu nhiệm Mình Máu cực thánh, giúp cộng đoàn giáo dân kín múc nguồn sức sống từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi người chúng ta tự thân không làm gì được, nếu không có sự trợ giúp từ ơn thánh Chúa. Và hồng ân đó chỉ dành cho những ai biết thành tâm kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, biết sống liên kết mật thiết với Ngài trong mọi giây phút của cuộc đời.

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng, nâng đỡ, hướng dẫn và chúc phúc; giúp cho mỗi kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống trọn vẹn tinh thần mùa Chay Thánh năm nay, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân Phục Sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban cho những ai biết tùng phục và yêu mến Ngài.

 Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017 Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017
Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017 Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Xem thêm hình ảnh

Trả lời