Giấy mời Diễn Đàn tháng 12

 

GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG

Diễn Đàn : Kitô hữu được mời gọi sống tự do

Giấy mời Diễn Đàn tháng 12

 

Kính thưa cộng đoàn,
các bạn trẻ và sinh viên thân mến,

Tự do là cái gì đó quen thuộc mà vẫn xa lạ đối với con người. Tự do vừa là bản chất tự nhiên, vừa là khát vọng thường trực nơi mỗi con người. Ai cũng yêu tự do, ai cũng khao khát tự do. Và, do đó, có thể nói, tự do trở thành bản năng sống còn của con người. Và, sự mãnh liệt của khát vọng tìm kiếm tự do là một trong những tiêu chuẩn để đo đạc sự lành mạnh của cuộc sống con người.

Dưới góc độ giáo lý Kitô giáo, chúng ta biết rằng, con người được Thiên Chúa thông chia và trao ban cho chúng ta “tự do” – như một tài sản quí giá để chúng ta tận dụng, xây đắp và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ngày càng phong phú, đạt được hạnh phúc sung mãn…

Nhưng, sử dụng “tự do” nhưng thế nào cho phải và sống tự do như thế nào cho đúng, là một vấn đề nan giải đáng cho chúng ta quan tâm suy nghĩ và tìm hiểu, nhất là khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà dường như con người ta đang lạm dụng và sử dụng “tự do” để đáp ứng cho đòi hỏi thoả mãn những ước muốn vô độ, bất chính và những hành vi phi nhân, phi luân và lệch lạc…

Chuyên đề Người kitô hữu được mời gọi sống tự do

Thuyết trình: Sr Maria Lê Thị Thanh Nga, Dòng Đức Bà,
giảng viên thánh kinh tại Trung tâm học vấn ĐaMinh, trình bày.

Kính mời !

Lm. Giuse Đỗ Trung Thành,OP

 

Ghi chú  : Xin gởi xe tại trường Hàn thuyên và vào lối cửa Đặng Văn Ngữ.

 

 

Trả lời