Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt

 

Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn TốtHôm 02/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka của Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, 70 tuổi, sau 5 năm 8 tháng phục vụ tại đây.

Đức Tổng giám mục Phêrô Tốt là người Việt Nam duy nhất làm Sứ Thần Tòa Thánh. Ngài sinh ngày 15/04/1949 tại Bình Dương, thuộc Giáo phận Phú Cường, du học Roma và thụ phong linh mục năm 1974, và từng làm Phó Giám đốc Trường truyền giáo.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh, đậu cử nhân giáo luật và tiến sĩ thần học. Ra trường năm 1985, Cha được bổ đi nhiều Sứ Quán Tòa Thánh như Panama, Brazil, Congo Zaire, Ruanda, Pháp, và ngày 25/11/2002 được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, sau đó chuyển sang Cộng hòa Tchad và Trung Phi, tiếp đến là Costa Rica và sau cùng là Sri Lanka từ ngày 22/3/2014.

Theo luật trước đây, vị Sứ Thần Tòa Thánh đương nhiên về hưu khi tròn 75 tuổi, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi luật này, theo đó khi đến 75 tuổi, vị Sứ Thần đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định. Nhưng nay Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt xin từ nhiệm sớm.

(SS. Vat 2-1-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời