ĐTC khích lệ dòng Chúa Ba Ngôi tăng cường mục vụ giới trẻ

 

ĐTC khích lệ dòng Chúa Ba Ngôi tăng cường mục vụ giới trẻĐTC khuyến khích dòng Chúa Ba Ngôi tiếp tục gần gũi và tăng cường việc mục vụ giới trẻ.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 70 người gồm các thành viên tổng tu nghị và đại diện đại gia đình của dòng, nhóm họp tại Roma về đề tài ”Mục vụ giới trẻ và ơn gọi”. Dòng kỳ cựu này có tên chính thức là ”dòng Chúa Ba Ngôi cực thánh và những người nô lệ” (OST) do thánh Gioan Matha (1154-1213) thành lập Hồi cuối thế kỷ 12 và được ĐGH Innocenzo III phê chuẩn năm 1198. Dòng hiện có khoảng 100 nhà với hơn 600 tu sĩ trong đó có gần 10 tu sĩ người Việt. Trong tổng tu nghị hiện nay Cha Luigi Buccarillo, 46 tuổi, nguyên là Giám tỉnh Italia, đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền của dòng.

Tinh thần sáng tạo trong việc mục vụ giới trẻ

Trong bài huấn dụ, ĐTC bày tỏ lòng biết ơn vì các hoạt động bác ái của Dòng Chúa Ba Ngôi trong các trường học, giáo xứ, nhà tù và các trung tâm phục hồi và ngài đặc biệt nói đến một số thách đố do việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi đề ra. ĐTC nhận định rằng công việc mục vụ này đòi hỏi tinh thần ”sáng tạo” để đáp ứng thế giới đa dạng của giới trẻ ngày nay. Ngài nói:

Vẫn có thể nói với người trẻ về ơn gọi

”Thứ văn hóa có sự trống rỗng lớn do tư tưởng yếu và chủ thuyết duy tương đối tạo nên, dẫn dụ người trẻ sống theo kiểu ”chọn lựa theo sở thích”, thứ văn hóa bị phân tán thành những mảnh nhỏ, trong đó các đề tài lớn bị mất ý nghĩa, chủ thuyết chối bỏ siêu việt trong đó bao nhiêu người trẻ bị khép kín, tất cả những điều ấy làm cho nhiều người nghĩ rằng không còn có thể đề nghị ơn gọi trong đức tin cho các thế hệ trẻ. Nhưng tưởng nghĩ như thế thật là một sai lầm trầm trọng”.

Người trẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

ĐTC xác tín rằng ngày nay, người trẻ ”đang tha thiết tìm kiếm ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống, và họ có khả năng hiến thân, hiến thân vô điều kiện cho những chính nghĩa lớn”. Tuy nhiên người trẻ vẫn cần được đồng hành và không bao giờ muốn bị khinh rẻ vì những giới hạn của họ.

Trong bối cảnh đó, ĐTC khuyến khích các tu sĩ dòng Chúa Ba Ngôi giúp người trẻ hòa hợp và đặt những khát vọng của họ trong trật tự, để cho họ nắm giữ một phần vai trò chính trong lãnh vực này. Người trẻ không chịu được những môi trường trong đó họ không thấy có chỗ cho họ và không được khích lệ”.

 Đồng hành và hướng dẫn người trẻ

Và ĐTC kết luận rằng: ‘Anh chị em hãy trở thành những người anh, người chị mà người trẻ có thể chia sẻ, tín thác được. Hãy lắng nghe, đối thoại với họ và cùng với họ thực hành phân định. Ước gì họ có thể cảm thấy anh chị em thực sự yêu mến họ và vì thế anh chị em có thể đề nghị với họ mức độ cao cả của tình yêu, đó là sự thánh thiện, một hành trình của đời sống Kitô, đi ngược dòng, như con đường các Mối Phúc Thật”

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời