Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013

Tin theo Đức Kitô

 

Đoàn Thiếu nhi đã khởi động chương trình Mùa Chay của mình bằng các buổi tĩnh tâm bắt đầu từ trưa CN 24/02/2013 – Tĩnh tâm Huynh trưởng và hai buổi tĩnh tâm của Thiếu nhi vào tối thứ Hai và tối thứ Ba (25-26/02/2013). Năm nay, Đoàn Thiếu nhi tổ chức tĩnh tâm ngay từ đầu Mùa Chay với mục đích để tất cả các thành viên trong Đoàn có thời gian nghiệm lại bản thân mình qua những bài giảng, những lời chia sẻ tĩnh tâm để sống tốt hơn, chuẩn bị cho ngày lễ Phục Sinh thật sốt sắng.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Trưa ngày Chúa nhật, ngay sau giờ họp Hội đồng, các anh chị lên đường đến địa điểm tĩnh tâm được định trước, Đan viện Biển Đức Thiên Phước. Chia sẻ đề tài tĩnh tâm Huynh trưởng “Tin theo Đức Kitô” là Cha Giuse Lê Hoàng Thụy, OP.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Bằng kinh nghiệm làm Giáo lý viên của mình, Cha đã xây dựng cho các anh chị hình tượng Chúa Giêsu Kitô, người Huynh trưởng tối cao, với nhiều tính cách khác nhau. Sau đó, Cha gợi mở cho các anh chị thảo luận hướng về việc xây dựng hình ảnh Chúa Giêsu qua bản thân mỗi anh chị Huynh trưởng.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Phần thảo luận chỉ vọn vẹn trong một giờ đồng hồ, nhưng có biết bao tâm sự, buồn vui về việc dạy giáo lý được các anh chị kể nhau nghe. Người lớn chia sẻ kinh nghiệm cho người nhỏ, đàn em giúp anh chị mở ra lối đi mới trong việc thu hút các em Thiếu nhi. Cứ vậy mà một giờ đồng hồ kết thúc trong tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa kịp nói với nhau….

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Tĩnh tâm Huynh trưởng là thế, luôn thiên về thảo luận và chia sẻ nhóm. Còn đối với các em Thiếu nhi thì khác. Tùy theo từng lứa tuổi khác nhau mà quý Thầy, Sơ Huấn Giáo chọn những bài giảng phù hợp với tâm lý của các em.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Ngành Ấu được Sơ Huấn Giáo chia sẻ cách chuẩn bị tâm hồn làm lễ vật dâng lên Chúa.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Ngành Thiếu, dưới sự dẫn dắt của Thầy Phêrô Võ Tá Đương, các em được tìm hiểu về câu truyện “Người con hoang đàng”.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Các em ngành Nghĩa và Dự trưởng, lứa tuổi bắt đầu trưởng thành, Thầy Phụ tá Giuse Trần Hưng Đạo đã chia sẻ về sự tha thứ, về phẩm giá con người qua câu truyện “Con chiên bị lạc”.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Buổi tĩnh tâm thứ nhất của các em Thiếu nhi kết thúc bằng việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Tối hôm sau, buổi tĩnh tâm thứ hai được chủ trì bởi Thầy Phụ tá, diễn ra trong nhà thờ. Toàn Đoàn Thiếu nhi cùng tham dự Thánh lễ và được Thầy Phụ tá chia sẻ bài Tin mừng “Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa”.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Bằng lối dẫn dắt dí dỏm, Thầy Phụ tá đã cùng các em Thiếu nhi tường thuật lại trận chiến giữa Chúa Giêsu và quỷ Satan. Quỷ Satan cám dỗ Chúa bằng những chiêu thức đánh vào nhu cầu cần thiết của Chúa, nhưng cuối cùng thì Chúa đã thắng đậm với tỉ số 3-0. Kết thúc bài giảng, Thầy Phụ tá hướng các em phải biết kiềm chế bản thân để không chạy theo đua đòi của bạn bè mà mua sắm những vật dụng không cần thiết.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Chương trình đầu tiên của Đoàn Thiếu nhi trong Mùa Chay này đã kết thúc. Mọi thành viên trong Đoàn giờ đây đều đã sẵn sàng chờ đón niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu. Các chương trình kế tiếp sẽ được diễn ra trong vài ngày tới, hứa hẹn sẽ giúp các em Thiếu nhi có một Mùa Chay đầy ý nghĩa.

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh tâm Mùa Chay

 

Trả lời