Đoàn giám mục Pháp viếng Roma bị cách ly

 

Đoàn giám mục Pháp viếng Roma bị cách lyTheo Tuần báo Công giáo La Vie ở Pháp, trong số 30 giám mục Pháp về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, từ ngày 9 đến 15/3/2020 vừa qua, có một vị, trong cuộc thử nghiệm khi trở về nước, bị phát hiện nhiễm Coronavirus.

Đó là Đức cha Emmanuel Delmas, Giám mục giáo phận Anger. Ngài thuộc đoàn thứ nhất của các giám mục Pháp về Roma thăm Tòa Thánh, và đã được Đức Thánh cha tiếp kiến sáng ngày 09/3/2020 trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Các biện pháp thận trọng đã được áp dụng trong dịp này, ví dụ giữ khoảng cách ít là một mét giữa mỗi giám mục. Dầu vậy, các vị vẫn được bắt tay Đức Thánh cha.

Ngoài ra, các cuộc viếng thăm và gặp gỡ của đoàn giám mục Pháp với các vị thuộc các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, không diễn ra tại trụ sở của mỗi bộ, nhưng tại một phòng lớn ở dinh Tông tòa.

Vì nạn dịch Corona, dự án viếng thăm của hai đoàn giám mục Pháp còn lại được hoãn đến một thời điểm khác.

Các giám mục Pháp cùng đi trong đoàn với vị giám mục bị nhiễm Coronavirus nay đang ở trong tình trạng cách ly trong sự thận trọng.

(La Vie 15-3-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời