ĐGH tiếp các GM tham dự khóa bồi dưỡng của Bộ Giám Mục

 

ĐGH tiếp các GM tham dự khóa bồi dưỡng của Bộ Giám MụcĐTC kêu gọi các GM hãy sống thánh thiện và cổ võ cuộc sống thánh thiện trong Giáo Hội, tiến bước trong vui tươi và không lo âu.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 13-9-2018 dành cho 130 GM thụ phong trong thời gian gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ GM và Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tổ chức hàng năm. Trong số các vị có Đức Cha Nguyễn Thành Thái, GM phụ tá giáo phận Orange, California.

GM làm cho khuôn mặt Giáo Hội thánh thiện hơn

Ám chỉ tới những xì căng đan xảy ra tại một số nơi trong Giáo Hội, ĐTC nói với các GM: ”Mỗi người trong chúng ta phải đi vào chiều sâu trong tâm hồn mình và tự hỏi xem mình có thể làm gì để khuôn mặt của Giáo Hội trở nên thánh thiện hơn, Giáo Hội mà chúng ta cai quản nhân danh Vị Mục Tử Tối Cao.

Tránh chỉ tay trách người khác

ĐTC nói: ”Chỉ tay trách móc người khác, tạo nên những ”con dê tế thần”, xé áo, đào bới trong những khuyết điểm của ngừơi khác giống như thái độ của những người con sống trong nhà Cha như đầy tớ (Xc Lc 15,30-31), làm như thế chẳng ích gì. Điều cần thiết ở đây là làm việc với nhau trong tình hiệp thông, nhưng với xác tín rằng sự thánh thiện chân chính là sự thánh thiện Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta, khi chúng ta ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa và trở về với nhiềm vui đơn sơ của Tin Mừng.. Vì thế, tôi mời gọi anh em hãy tiến bước trong vui tươi, không cay đắng, thanh thản và không lo âu, được an ủi và không thất vọng, bảo tồn tâm hồn của chiên con, dù bị chó soi vây bủa chung quanh, nhưng vẫn biết rằng chiên sẽ chiến thắng nhờ sự trợ lực của mục tử” (Xc Thánh Gioa Kim Khẩu, Om. 33,1: PG 57,389).

Học hỏi từ các vết thương của Giáo Hội

Trước đó, ĐTC nhắc nhở các GM rằng ”Giáo Hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa”.. Vận mệnh của Giáo Hội, là đoàn chiên bé nhỏ, âm thầm chiến thắng trong thập giá của Con Thiên Chúa” và ngài nói thêm rằng các vết thương của thân mình Chúa Kitô cũng là điều thuộc về chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ động chạm đến các vết thương ấy, không phải để đề ra những hiến chương hành động.. nhưng là những nơi trong đó Hiền Thê của Chúa Kitô học biết cho đến mức độ nào mình có thể bị biến dạng khi những đặc tính của vị Hôn Phu bị mờ nhạt trên khuôn mặt của mình”.

Quan tâm đến các linh mục và chủng sinh

ĐTC đặc biệt nhắn nhủ các GM đặc biệt quan tâm đến hàng giáo sĩ và các chủng viện. Ngài nói: ”Chúng ta không thể đáp lại các thách đố chúng ta phải đương đầu nếu không canh tân tiến trình tuyển chọn, đồng hành, thẩm định của chúng ta. Những câu trả lời của chúng ta sẽ không có tương lai nếu không chúng không đi tới những vực thẳm tinh thần, trong nhiều trường hợp, đã để xảy ra những yếu đuối gây gương mù, và nếu không vạch cho thấy sự trống rỗng trong cuộc sống chúng tạo nên…” (Rei 13-9-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

 

Trả lời