Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui“Tùng tùng tùng tùng … cheng”, tiếng chiêng trống nổi lên là lúc hội thao của giáo xứ Đaminh Ba Chuông được bắt đầu. Trời vừa chập tối, Thánh lễ họ đạo cũng vừa tan, ngoài sân nhà thờ nhộn nhịp tiếng cười nói và tiếng chiêng trống vang dội chào đón các vận động viên từ các hội đoàn đến tham dự.

Hội thao truyền thống này được tổ chức hằng năm nhân dịp mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo xứ. Trong đầu tháng 08, giáo xứ diễn ra khá nhiều sự kiện,
vì thế ban tổ chức đã quyết định thi đấu vào 19g00 thứ hai ngày 05.08.2013.

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vuiTrên tinh thần thể thao, vui là chính, các đơn vị đã hiện diện từ 18g30 để khởi động và giao lưu với nhau.

Đặc biệt, ca đoàn Thánh Gia, một ca đoàn với những ca viên tuổi “ông bà” đã quy tụ con cháu cùng hợp ca “Lạy Chúa xin giữ gìn con để con phụng sự Ngài …”, có lẽ ca đoàn Thánh Gia lấy dịp này để ôn hát cho Thánh lễ hôm sau và cũng là tâm tình của họ trước khi bước vào các trận đấu.

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Trước khi khai mạc hội thao, Cha Bề trên Chánh xứ nhắn nhủ với các hội đoàn việc thi đấu hội thao mang tính vui, khoẻ và đoàn kết để hun đúc tinh thần cho việc phục vụ ngày một hăng hái hơn. Sau đó, cha vung dùi đánh hồi trống khai mạc đêm hội thao.

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Vòng loại môn kéo co diễn ra trong chớp mắt với một số đội thuộc các hội đoàn có “dân số trẻ” như: Đoàn Thiếu Nhi, ca đoàn giới trẻ, ca đoàn Cêcilia, sinh viên nhịp bước và ban lễ sinh. Bầu khí mỗi lúc nóng dần, với tinh thần sôi sục của sức trẻ, họ hẹn nhau vào vòng sau.

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui 

Xen kẽ giữa các vòng thi kéo co là môn thi nhảy bao bố, các đơn vị cử thành viên ra tham dự và giành chiến thắng trong nháy mắt. Có vẻ môn thi này “dễ ăn” hơn kéo co.

 Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Tiếng hò hét dữ dội khi diễn ra vòng bán kết và chung kết xếp hạng. Quý cha, quý thầy trong tu viện cũng xuống sân để ủng hộ cho các hội đoàn.

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Kết quả cuối cùng như sau :

Về kéo co nam : Đoàn Thiếu Nhi (nhất), CĐ Giới Trẻ (nhì), Ban Lễ Sinh (ba)

 Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Về kéo co nữ : CĐ Giới Trẻ (nhất), CĐ Cecilia (nhì), Sinh viên Nhịp bước Đaminh (ba)

 Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Về nhảy bao bố : Giải nhất thuộc về Sinh viên NBĐM : A. Nguyễn Đình Minh Thoại.
             Giài nhì và ba thuộc về  CĐ Giới Trẻ : A. Nguyễn Xuân Bảo và A. Trần Hoàng Thế.

 

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

Hội thao là dịp để các hội đoàn giao lưu, thể hiện tình đoàn kết, luyện tập sức khoẻ và gia tăng tinh thần phục vụ Chúa.

 Thảo Phạm.

Đêm hội thao đầy ắp niềm vui

 

Trả lời