ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

 

Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức

khai giảng năm học mới 2013-2014

 

Trong tình hiệp thông với Quý Cha Đaminh đang công tác tại Miền Bắc,
BBT chia sẻ thông tin về Lễ Khai giảng năm học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức.
Năm nay, trong danh sách Giáo sư có tới 9 cha thuộc Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam.

GPTB: Sáng14.9.2013, nhằm ngày lễ Suy tôn Thánh giá, Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức (ĐCVTTMĐ) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Tham dự lễ khai giảng có Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận, Đức Fx. Xavie – Nguyên Giám mục Giáo phận, quý cha trong ban Giám Đốc, quý cha giáo, quý cha trong Hội đồng tư vấn, quý soeur và 59 thầy chủng sinh của ba lớp triết I, triết III và thần học IV.

 

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

 Sau những ngày nghỉ hè và thực tập mục vụ tại các giáo xứ, các thầy chủng sinh của gia đình ĐCVTTMĐ lại được tề tựu bên nhau để tiếp tục con đường tu luyện. Đặc biệt, chúng tôi cảm nhận được sự hồ hởi và không khỏi những bỡ ngỡ của 12 Tân chủng sinh lớp Triết I.

8h30’ chương trình khai giảng được bắt đầu với phần giới thiệu các thành phần tham dự của thầy hướng dẫn chương trình. Sau đó là bài phát biểu của cha G.B. Nguyễn Sơn Hải – Giám đốc ĐCV. Ngài giới thiệu về tình hình Chủng viện, các lớp học, thành phần Ban Giám đốc và Ban Giáo sư cũng như những hướng đi trong năm học mới này.

Cha Giuse Đỗ Trọng Huy, trong vai trò Giám học của ĐCV, đã khái quát chương trình học tập của nhà trường trong năm học mới chiếu theo bản Ratio của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Tiếp đến là bài huấn dụ của Đức Cha Phanxicô Xaviê. Bằng sự khôi hài và dí dỏm nhưng cũng thật sâu sắc, ngài đã nói lên tâm tư và tình cảm của một người cha dành cho những mục tử tương lai của giáo phận nhân ngày khởi đầu năm học mới. Ngài cũng nhắn nhủ các chủng sinh hãy phó thác hành trình đào luyện này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là Quan Thầy của ĐCV, đặc biệt, mỗi người hãy năng học nơi Chúa ở sự khiêm nhường và dịu hiền.

Sau những tâm tình của Đức Cha Fx. Xavie là huấn từ của Đức Cha Phêrô. Theo ngài, thời gian đào luyện trong Chủng viện là thời gian quan trọng của người Chủng sinh. Qua đó, các nhà đào tạo cũng góp một phần không nhỏ vào tiến trình đào tạo linh mục tại ĐCV. Đặc biệt ngài nhắn nhủ các Chủng sinh hãy mở rộng tấm lòng và con tim của mình để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua các cha giáo, để mỗi ngày trưởng thành hơn về mọi phương diện hầu có thể trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ Khai giảng năm học mới được cử hành vào hồi 10h00’, do Đức Cha Phêrô chủ tế. Qua ý nghĩa của cây Thánh giá mà Giáo Hội suy tôn hôm nay, Đức Cha đã hướng mọi người đến ý nghĩa của những hy sinh, lao nhọc trong đời sống tu trì, đặc biệt là trong giai đoạn đào luyện và tự đào luyện tại Đại Chủng viện. Ngài cũng khích lệ các chủng sinh hãy nỗ lực hết mình trong việc cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, để khoảng thời gian được đào tạo tại Đại Chủng viện sẽ không trở nên gánh nặng nhưng sinh nhiều hoa trái tốt lành cho cá nhân mỗi người.

 Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với hai Đức Cha và quý cha giáo ngay trước tượng đài Thánh Tâm Chúa và cùng chung chia niềm vui qua bữa cơm thắm tình gia đình tại nhà ăn của ĐCV.

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức khai giảng năm học

Theo GP Thái Bình

Trả lời