Công bố chương trình Đức Thánh Cha thăm Thái Lan và Nhật Bản

 

Công bố chương trình Đức Thánh Cha thăm Thái Lan và Nhật BảnSáng ngày 02/10/2019, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô dài 7 ngày tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản, từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 11 tới đây.

Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ chiều Thứ Ba, 19/11, và đến phi trường quân sự thủ đô Bangkok, Thái Lan lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 20/11. Sau nghi thức tiếp đón tại đây, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi và không có hoạt động nào.

Sáng Thứ Năm, 21/11, sẽ có nghi thức chào đón ngài tại trụ sở chính phủ Thái Lan, gặp thủ tướng, rồi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tiếp đến ngài đến thăm Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan ở Chùa Ratchabophit Sathit Maha Simaram.

Sau các cuộc gặp gỡ theo nghi thức ngoại giao trên đây, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thương Công Giáo Thánh Louis, gặp gỡ các nhân viên y tế và các bệnh nhân, người khuyết tật.

Ban chiều, Đức Thánh Cha đến thăm Quốc Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn “Rama X”. Rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại San vận Động Quốc Gia.

Thứ Sáu, 22/11, Đức Thánh Cha lần lượt gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên ở Giáo Xứ Thánh Phêrô, Bangkok, gặp các giám mục Thái và Liên Hội đồng Giám mục Á châu ở Đền Chân Phước Nicholas Boonkerk Kitbamrung, trước khi gặp riêng các tu sĩ dòng Tên tại một phòng gần đền thánh.

Sau bữa trưa ở Tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác ở Đại học Chulalongkorn, trước khi cử hành thánh lễ cho giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu.

Sáng Thứ Bảy, 23/11, Đức Thánh Cha sẽ rời Bangkok lúc 9 giờ rưỡi để bay tới Tokio lúc 5 giờ 40 phút chiều. Sau khi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh.

Hôm sau, Chúa nhật, 24/11, Đức Thánh Cha sẽ bay tới thành phố Nagasaki lúc 9 giờ 20, công bố sứ điệp về võ khí hạt nhân khi thăm Công viên bom nguyên tử. Ngài cũng kính viếng các Thánh Tử Đạo Nhật và đọc kinh truyền tin tại Đồi Nishizaka.

Ban chiều Chúa nhật, sau bữa trưa tại tòa Tổng giám mục Nagasaki, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động dã cầu tại thành phố này, và lúc 4 giờ rưỡi ngài đáp máy bay đi Hiroshima, đến nơi vào lúc gần 6 giờ chiều.

Tại đây sẽ có cuộc gặp gỡ hòa bình tại Đài tưởng niệm hòa bình. Sau đó lúc 8 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Tokio,

Thứ Hai, 25/11, ban sáng Đức Thánh Cha sẽ gặp các nạn nhân 3 thảm họa tại Hội trường Ballesalle Hanzomon, rồi viếng thăm Hoàng đế Naruhito của Nhật Bản tại Hoàng cung, trước khi gặp gỡ giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Santa Maria.

Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Hội trường thể thao “Tokio Dome”, rồi gặp thủ tướng Nhật, gặp chính quyền và ngoại giao đoan

– Ngày cuối cùng, Thứ Ba, 26/11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng cho các cha dòng Tên tại Nhà nguyện trung tâm văn hóa thuộc đại học Sophia ở Tokio, dùng bữa sáng và gặp gỡ Học viện Massimo cũng tại Đại học này. Đức Thánh Cha viếng thăm các linh mục cao niên và bị bệnh tại Đại học, trước khi ra phi trường lúc 11 giờ 35 để đáp máy bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Fiumicino lúc quá 5 giờ chiều cùng ngày, Thứ Ba 26/11. Tổng cộng trong 1 tuần lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc 19 diễn văn, bài giảng và sứ điệp. (SS Vat. 2-10-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời