Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Giáo xứ Đaminh Ba chuông

 

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

 Hình : Dương Minh – Đỗ Việt

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó
Toàn cảnh căn nhà (nhà trệt, chụp từ trên xuống)

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

Càng ngày, người tín hữu càng ý thức rằng :

Đời sống đức tin của họ không thể chỉ đóng khung trong nhà thờ, nhưng còn phải được thể hiện trong cuộc sống thường ngày và sự quan tâm đến những câu chuyện buồn vui của cõi nhân sinh.

 

Đã từ lâu, với tất cả các đoàn thể tại Giáo xứ Đaminh Ba Chuông, ngoài sinh hoạt chuyên môn, hầu như không thể thiếu những sinh hoạt bác ái xã hội, qua những chuyến viếng thăm tặng quà …

Cũng trong ý hướng đó, tu viện và giáo xứ vẫn mơ ước có một “trung tâm từ thiện”, hay tối thiểu là một địa chỉ bác ái để cùng chung tay chăm sóc ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Và nay cơ hội đã đến, khi Tỉnh dòng Đaminh cho phép giáo xứ, được sử dụng căn nhà từng là phụ xá Lạc Quang, nằm chênh phía bên kia nhà thờ giáo xứ Lạc Quang, Hốc Môn.

Vì căn nhà lâu năm không sử dụng, trước mắt cha xứ Phanxicô và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đang khởi sự tiến hành công việc tu sửa căn nhà trên, theo mức độ vừa phải, phù hợp với nhu cầu công tác xã hội.

Công trình được ông Giuse Vũ Đức Luật, ban quản trị giáo xứ, trực tiếp điều hành.

 

Hướng hoạt động cụ thể sẽ do thày Nguyễn Thành Tâm và gia đình Truyền Tin trực tiếp tổ chức trong tương lai.

Xin tri ân Tỉnh Dòng và đặc biệt cha Giám Tỉnh, đã thương tạo điều kiện tốt nhất cho giáo xứ thực hiện công tác này.

Kính mời quý ông bà anh chị em, cũng như đại diện các đoàn thể ghé qua tham quan, góp ý và yểm trợ công trình nhiều ý nghĩa này.

 

Xin liên lạc với Thày Nguyễn Thành Tâm tại Văn phòng giáo xứ, hoặc ông chánh Nguyễn Văn Đích để biết thêm chi tiết.

Có Một Địa Chỉ Bác Ái Rồi Đó

 

Trả lời