Clip: Lòng khoan dung

 

Clip: Lòng khoan dungNgười xưa dạy rằng: Rộng lớn nhất thế giới là đại dương, rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người.

Sự khoan dung, nếu được dùng đúng chỗ và đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt, bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người. Thật vậy, trong cuộc sống, khoan dung với người cũng chính là khoan dung với chính mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp…, nhờ đó mà cân bằng được cuộc sống của mình.

Khoan dung còn quý hơn cả vàng, khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Ngày hôm nay, thử làm ít nhất một điều mình không thích nhưng nếu chính mình bị tổn thương thì cũng không được cho ai biết để biết mình có tự bao dung cho chính mình không và trong mỗi ngày hãy làm một điều tốt mà không kể cho ai nghe, bạn nhé !

 

https://youtu.be/9awPETgRfyE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời