Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

 

Ca đoàn Giới Trẻ
Tĩnh tâm truyền thống 2013

“Đức Tin Vào Đời”

Địa điểm: Tu Hội Bác Ái – Fatima Bình Triệu
Thời gian: Chúa nhật 14.04.2013


Mỗi dịp ngày truyến thống, ca đoàn vẫn dành cho mình 1 ngày để tĩnh tâm, đây là dịp để mỗi người có dịp gần chung một cảm xúc nhất. Nói thế để hiểu rằng, đó là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng mọi người đều có thể trải lòng mình với nhau.

 

Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

 

Những ưu tư, trăn trở trong cuộc sống, những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, những tâm tư, thao thức trong môi trường dấn thân phuc vụ… tất cả đều được trải đều trên một bầu khí của tình yêu mến và đồng cảm, và ai cũng có thể hiểu rằng, mỗi một biến cố – sự việc đều có thể là rào cản và thước đo “Đức Tin” của mỗi người trong mọi hoàn cảnh, môi trường, và nó quyết định rất lớn trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta.

 

Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

 

Cũng vì thế mà chủ đề buổi thảo luận năm nay được lấy tên là : “Đức Tin Vào Đời”, do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP (Đặc trách các ca đoàn Gx Đa Minh) chia sẻ và gợi ý đến mỗi người. Vâng, sứ vụ mà mỗi thành viên ca đoàn đang chọn cho mình cũng là một môi trường cụ thể để kín múc Đức Tin từng người, và đó cũng là hành trang Vào đời cho mỗi người khi bước vào đời sống chứng tá trong cuộc lữ hành trần gian hôm nay. (Được biết đây cũng là chủ đề chính mừng Truyền thống 21 năm thành lập Ca đoàn Giới Trẻ sắp tới, sẽ được tổ chức ngày 5/5/2013)

 

Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”


Hy vọng rằng qua những giây phút lắng đọng này, mỗi người sẽ tìm được cho mình những câu trả lời cho riêng mình về giá trị của Đức Tin trong đời sống hàng ngày nói chung, trong đời sống dấn thân phục vụ nói riêng, đặc biệt trong môi trường ca đoàn mà chính mỗi người đang cộng tác.

Mi Vũ

 Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

Ca đoàn Giới Trẻ tĩnh tâm: “Đức Tin Vào Đời”

 

 

Trả lời