Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

 

ĐÔI NÉT VỂ TỔNG HỘI DÒNG ĐAMINH

Viết dịp Tổng Hội Dòng Đaminh tại Roma 2010
Bổ sung năm 2013

+ Bế mạc tổng hội Croatia 2013
+ Ơn gọi tu huynh dòng Giảng Thuyết
+ Khai mạc tổng hội Croatia 2013
+ Mừng Tân BTTQ Bruno Cadoré
+ Bên lề Tổng hội Roma

Đôi nét về Tổng hội Dòng ĐaminhNếu ai tham dự giờ kinh sáng trong thánh lễ hàng ngày với tu viện, sẽ thấy gần đây các thày đọc thêm một lời nguyện cho Tổng hội bầu cử của Dòng sắp diễn ra tại Roma, từ chiều 31.08 đến 21.09.2010.

Tham dự Tổng hội lần này, Tỉnh dòng Việt Nam có cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, cha BT phụ tỉnh Giuse Trần Trung Liêm, cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo và cha Tôma Nguyễn Trường Tam.

Nhân dịp này, xin được giới thiệu đôi nét về Tổng hội trong Dòng Đaminh, đặc biệt là các Tổng hội gần đây …

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

   Phiên họp khoáng đại

Tổng hội là thẩm quyền cao nhất, quy tụ các tu sĩ đại diện cho các tỉnh dòng, tương đương với quốc hội của các quốc gia, để thảo luận, quyết định về luật lệ, và những gì liên hệ đến phúc lợi của Dòng. Hiện nay Tổng hội Dòng diễn ra đều đặn ba năm một lần với thành phần khác nhau.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Giờ nguyện Kinh thần vụ

1. Tổng hội bầu cử : Tiến hành khi Bề trên Tổng quyền hoàn tất nhiệm kỳ 9 năm.
    Mỗi tỉnh dòng đều cử Giám tỉnh và Giám định viên tham dự.
    Như các tổng hội Roma 2010, Providence 2001, Mexicô 1992 …

2. Tổng hội Giám Định Viên : Mỗi tỉnh dòng cử một chuyên viên không phải Giám tỉnh.
    Truyền thống này có từ khi Dòng được thành lập,
    và phản ánh đặc biệt tính dân chủ và mến chuộng chân lý của Dòng Đaminh.
    Như các tổng hội Krakow 2004, Caleruega 1995, Avila 1986…

3. Tổng hội Giám tỉnh : Như các tổng hội Bogota 2007, Bologne 1998, Oakland 1989 …

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Phiên họp bầu cử nên nghị huynh mặc tu phục

Mỗi tổng hội có thể đưa ra những “chỉ thị” để thực hiện, có giá trị đến tổng hội sau. Chỉ những quy định nào được ba tổng hội liên tiếp lập lại mới trở thành một khoản Hiến pháp. Quy định này giúp cho Dòng luôn thích ứng đúng lúc với những biến chuyển thời đại nhưng cũng không quá dễ dàng để thay đổi.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

Giờ Kinh Thần vụ

Theo nhận định chung, thường tổng hội Giám tỉnh có khuynh hướng bảo vệ truyền thống, còn tổng hội Giám định viên có những nét sáng tạo táo bạo hơn.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Nghị huynh Providence 2001
Lưu ý con chó đen trắng – mầu áo dòng Đaminh

Các tu sĩ Việt Nam tham dự ba tổng hội gần đây nhất là :

– Tổng hội Bầu cử Providence, Hoa Kỳ 2001 :
  cha GT Giuse Nguyễn Cao Luật và BT phụ tỉnh Phaolô Trần Trung Dung

– Tổng hội Giám định viên Krakow, Ba Lan 2004 : cha Phanxicô Đào Trung HIệu
  Tổng hội Trogir, Croatia 2013 : cha Vinhsơn Đinh Ngọc Thảo

– Tổng hội Giám tỉnh Bogota, Colombia 2007 :
  cha GT Giuse Ngô Sĩ Đình và BT phụ tỉnh Phaolô Trần Trung Dung.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

Có người so sánh việc xen kẽ hai loại tổng hội giám tỉnh và tổng hội giám định viên, và tổng hội có cả Giám tỉnh lẫn Giám định viên, với những quyền hạn và nghĩa vụ như nhau, là thể chế “lưỡng viện” mà duy nhất Dòng Đaminh thực hiện. Dĩ nhiên theo tinh thần dân chủ, dù Giám tỉnh hay Giám định viên cũng chỉ là đại diện của Tỉnh dòng và phải phát biểu nhân danh Tỉnh dòng tại Tổng hội.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Lm Px Đào Trung Hiệu họp với Ủy ban Đào Tạo

Thường tại Tổng hội, các nghị huynh nghiên cứu những vấn đề thời sự, hướng đi của Giáo hội, dựa trên bản tổng kết tình hình Dòng của Tổng quyền cũng như thông tin của các nghị huynh về Dòng tại địa phương, để đưa ra những đường hướng hoặc chỉ dẫn cho toàn Dòng thực hiện, sao cho phù hợp với đoàn sủng của Dòng, với ý định của đấng sáng lập, và đặc biệt với sứ vụ loan truyền Lời Chúa cho con người thời đại.

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Phụng vụ Thánh Thể

Gần đây các Tổng hội sử dụng ba ngôn ngữ chính là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Các ủy ban được xếp theo ngôn ngữ, gồm Đời sống Cộng đoàn, Hoạt động Trí thức, Sứ vụ Giảng thuyết, Đào tạo, Quản trị, Kinh tế và tu chính Hiến pháp. Riêng Ủy ban Hiến Pháp vẫn phải soạn thảo văn bản bằng tiếng Latinh. Tại các phiên khoáng đại, sẽ có một nhóm chuyên viên dịch trực tiếp sang hai ngôn ngữ còn lại.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Cha GT G. Ngô Sĩ Đình họp với Ủy ban Trí Thức

Ngoài ra, Tổng hội còn có một số khách mời gồm Nữ tu Đaminh dòng Nhì, các Tu huynh, Nữ tu Đaminh hoạt động, và Huynh đoàn Giáo dân Đaminh… Những người này được quyền tham dự và phát biểu nhưng không bỏ phiếu.Tổng hội 2013 tại Croatia, thầy Giuse Mai Văn Tuyến đại diện tu huynh trên thế giới.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

Nghị huynh Bogota 2007

Tổng hội qui tụ các đại diện của toàn Dòng cũng là cơ hội thuận tiện nhất để tập thể cùng suy tư về sứ vụ Đaminh hôm nay, hầu phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và con người ngày càng hữu hiệu hơn.

 

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh 

Phòng họp khoáng đại tại Bogota

 Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

Tổng hội Trogir 2013 – phiên họp khoáng đại

Đôi nét về Tổng hội Dòng Đaminh

Tổng hội Trogir 2013 – Các tham dự viên – Click xem hình lớn

Trả lời