Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Ban Truyền Thông

 Thánh lễ tạ ơn

 

Vào lúc 17 giờ 30 thứ Bảy, ngày 11/05/2013, ngày lễ vọng mừng Chúa Thăng Thiên, ngày Truyền thông thế giới, Ban Truyền thông giáo xứ Đaminh Ba chuông dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa sau gần một năm chính thức thành lập.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Đồng thời hôm nay, giáo xứ cũng vui mừng đón nhận các anh chị em Tân tòng vào cộng đoàn Dân Chúa. Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng các em thiếu nhi trong giáo xứ dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Thánh lễ do cha Bề trên Chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc, OP. chủ sự, cùng đồng tế có cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, cha Biển Đức Vương Thuật và cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín. Cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ rất đông đảo.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Các em thiếu nhi cung kính, nghiêm trang dâng hương, dâng hoa cho Đức Mẹ nói lên tâm tình của những người con thảo. Xin cho mỗi người chúng ta biết nghe lời nhắn nhủ của Mẹ: biết ăn năn đền tội, siêng năng cầu nguyện – lần hạt mân côi. Xin Mẹ đoái thương và chuyển cầu cho chúng ta, cho đất nước chúng ta luôn được an bình thịnh vượng và cho mỗi người chúng ta đây luôn giữ vững niềm tin vào Chúa.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 Xem thêm hình dâng hoa

Qua lời chia sẻ Tin Mừng, cha Biển Đức Vương Thuật đã nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta hiểu biết và đón nhận giáo lý mới, sống một đời sống mới và rao giảng Tin Mừng cách mới mẻ. Khi Chúa về trời, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy loan báo Tin Mừng bằng truyền thông qua việc cầu nguyện, phụng vụ, hy sinh, bác ái và yêu thương để mỗi người chúng ta chuyển tải lời Chúa đến với tất cả mọi người.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Được biết, để chuẩn bị tâm hồn, ban truyền thông giáo xứ có buổi tĩnh tâm lúc 18 giờ ngày 10.05.2013 tại nguyện đường Thánh Thể giáo xứ, do cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu hướng dẫn. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí gần gũi, thân thương và rất “người nhà”; bởi vì cha Phanxicô chính là người sáng lập website gxdaminh.net, đồng thời cũng là người luôn quan tâm và đồng hành với Ban Truyền thông.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Qua bài chia sẻ cha Phanxicô đã nói lên ý nghĩa ngày Truyền thông và ngài cũng chia sẻ tâm tình công tác của Ban Truyền thông (BTT). Cha đã truyền lại những kỹ năng và kinh nghiệm để cho các thành viên trong BTT học hỏi và tiến bước trong công tác để mỗi ngày được tốt hơn. Qua lời động viên và khích lệ của cha, các thành viên thêm phấn khởi hơn trong phận vụ của mình.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Cha nó i : cùng với công tác truyền thông, các anh chị em hãy loan báo Tin Mừng qua những câu chuyện đời sống hằng ngày của mỗi người, đem giá trị Tin Mừng vào cuộc sống qua việc cổ võ, yêu thương, bình an, hoà thuận, đoàn kết, hy vọng và can đảm vượt qua mọi khó khăn.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Trở lại với thánh lễ tạ ơn, liền sau bài chia sẻ Tin Mừng, cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón nhận 20 anh chị tân tòng và 2 anh chị nhận Bí tích thêm sức. Cộng đoàn hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho các anh chị vững tin vào Chúa, sống niềm tin mạnh mẽ trong cuộc sống thường ngày.

 

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

 

Cuối lễ, cha Chánh xứ Micae đại diện cộng đoàn nói lên lời chúc mừng các anh chị nhận lãnh Bí tích, cám ơn các thành viên trong BTT giáo xứ đã cộng tác với ngài trong các công tác của giáo xứ. Đồng thời, ngài cũng cám ơn quý Soeur, quý huynh trưởng và các em thiếu nhi đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ thật sốt sắng.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng con có đời sống gương mẫu để xứng đáng là chứng nhân của Chúa.

Maria PT.

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

Click xem hình lớn

Ban Truyền thông giáo xứ dâng lễ tạ ơn

Click xem hình lớn

 

Trả lời