Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

Các em Thiếu nhi đã kết thúc một nửa năm học Giáo lý của mình bằng kỳ thi HKI được tổ chức vào sáng ngày Chúa nhật 02/12/2012. Như mọi năm, kỳ thi HKI được Đoàn Thiếu nhi tổ chức ngay từ đầu tháng 12 nhằm mục đích tránh cho các em bị “quá tải” trong việc ôn thi HKI tại các trường phổ thông, tạo tâm lý thoải mái chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh sắp đến.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

Trước ngày thi hai tuần, các em đã được anh chị của mình phát cho đề cương ôn tập. Những kiến thức sau một HKI được các anh chị Huynh trưởng đúc kết ngắn gọn trong đề cương. Trong tuần ôn tập cuối, các anh chị đã hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc xung quanh nội dung giáo lý HKI, chuẩn bị cho các em bước vào kỳ thi một cách tốt đẹp.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

10g sáng CN 02/12/2012, ngay khi kết thúc Thánh lễ, trước toàn thể các em Thiếu nhi và cộng đoàn, Cha Phụ trách đã trao cho các anh chị Phân đoàn trưởng những túi đề thi được niêm phong. Sau khi ban phép lành cuối lễ, các em lần lượt di chuyển ra khỏi nhà thờ đến các vị trí thi được bố trí sẵn.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

10g15, một hiệu còi dài báo hiệu giờ thi được bắt đầu. Không khí trường thi yên ắng hẳn, các em bắt đầu chăm chú đọc đề và làm bài. Các em lớp Dự trưởng 3 được tăng cường để giám sát khu vực thi, đảm bảo sự nghiêm túc trong công tác tổ chức thi.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

10g45, hiệu còi thứ hai vang lên cũng là lúc thời gian làm bài môn thứ nhất đã hết, các em chuyển sang làm bài của môn thứ hai. Tuy vậy cũng có một vài em đã hoàn tất môn đầu tiên và đã làm được một nửa bài thi thứ hai.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

Chỉ còn vài phút nữa là kết thúc thời gian thi, những câu hỏi dễ đã được giải đáp, còn lại những câu hỏi khó, mọi “công lực” được dồn vào cú “chạy nước rút” này… Hiệu còi thứ ba vào lúc 11g15 đánh dấu thời gian thi HKI đã kết thúc, các em dừng bút, nộp lại bài cho anh chị Huynh trưởng.

 

Thiếu nhi thi học kỳ I (2012 – 2013)

 

Kết thúc ngày thi, các em ra về, có em vui mừng vì làm được bài, nhưng thấp thoáng cũng có những khuôn mặt lo lắng vì lỡ làm sai một câu nào đó, thế nhưng, tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả thi sẽ được công bố trong một vài tuần sau đó.

(thieunhibachuong.net)

 

 

 

 

 

Trả lời