Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Sáng Chúa nhật 18/11/2012, Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức Thánh lễ đặc biệt tri ân và cầu nguyện cho các nhà giáo Việt Nam. Thánh lễ mừng ngày 20/11 năm nay được tổ chức trùng với ngày lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam.

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Trong cuộc sống của mỗi người, thầy cô là người tạo nên những ước mơ, hy vọng. Ngay từ bé, ông bà, cha mẹ là những người thầy đầu tiên của ta. Khi đến tuổi đi học, các thầy cô tại trường phổ thông cùng quý cha, quý thầy sơ, các anh chị huynh trưởng… là những người chắp cánh cho những ước mơ để chúng em thêm vững bước vào đời.

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Qua bài giảng của mình, Cha Phụ trách Vinh Sơn đã nói về tấm gương các vị thánh tử đạo đã sống vì niềm tin và chết vì niềm tin vào Thiên Chúa và hưởng cuộc sống vĩnh cửu bên nhan thánh Chúa. Cha cũng dẫn giải cho các em biết mỗi vị Thánh tử đạo cũng chính là người thầy dạy chúng ta giữ vững đức tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn đến đâu. Và các anh chị Huynh trưởng, tuy không phải là những thầy cô đích thực trong nhà trường, nhưng các anh chị đã dạy các em về đức tin, về nhân cách con người.

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Trong lời nguyện tín hữu, qua em thiếu nhi đại diện, toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện cho những nhà giáo hôm nay, cách riêng cho quý cha, quý thầy sơ, các anh chị huynh trưởng, cho ông bà, cha mẹ – những người thầy đầu tiên.

Sau khi Cha ban phép lành cuối lễ, một em thiếu nhi ngành Ấu đại diện Đoàn Thiếu nhi gửi lời chúc mừng và tri ân đến những người thầy cô của Đoàn. Những bó hoa tươi thắm được các em gửi tặng đến Cha Phụ trách, quý thầy sơ và các anh chị huynh trưởng như một lòng biết ơn chân thành từ tận sâu trong đáy lòng các em.

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, các Thánh Tử đạo Việt Nam luôn nâng đỡ Cha Phụ trách, quý thầy sơ, các anh chị huynh trưởng, ông bà, cha mẹ cùng các thầy cô giáo của chúng con. Chúng con xin cảm ơn tất cả những cố gắng, những hy sinh vất vả của mọi người để chúng con trưởng thành, góp ích cho xã hội.

 

Thiếu nhi mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

thieunhibachuong.net

 

 

 

 

 

Trả lời