Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ



Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

 

Dương Minh

WBC – Chiều ngày 09.6.2012, nhằm ngày Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa, cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc OP. chủ tế thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho giáo dân. Trong thánh lễ có nghi thức trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ cho 11 anh chị em trong giáo xứ. Cùng dâng lễ với cha Micae, cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP đồng tế và giảng lễ.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Trong bài giảng, cha Giuse quảng diễn ý nghĩa và giá trị của bí tích Thánh thể trong đời sống đức tin. Máu Chúa Giêsu chính là Máu Giao Ước gắn kết con người với Thiên Chúa, gắn kết sự sống của con người với sự sống của Thiên Chúa. Nhờ Máu Giao ước này, con người thuộc trọn về Thiên Chúa và Thiên Chúa thuộc trọn về con người. Cha Giuse cũng nhắn gửi cộng đoàn đón nhận tình yêu của Chúa qua bí tích Thánh Thể cách xứng hợp với tâm hồn sốt mến, khiêm cung.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Sau bài giảng, thầy phó tế Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP công bố văn thư của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, chấp thuận thư thỉnh nguyện của cha chánh xứ cho 11 ông bà lãnh nhận tác vụ Thừa tác viên ngoại lệ của bí tích Thánh Thể.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Tiếp đến, 11 thừa tác viên tuyên thệ quyết tâm sống xứng đáng với hồng ân lớn lao này, cũng như tích cực thi hành nhiệm vụ không quản ngại gian lao vất vả. Trong số 11 thừa tác viên lần này có 9 người đã phục vụ cộng đoàn trong vai trò Thừa tác viên Thánh Thể từ năm 2005.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Cha chánh xứ trao áo thừa tác cho hai thành viên mới là ông Giuse Trần Ngọc Sơn và ông Đaminh Nguyễn Văn Tuấn.

Với trách nhiệm chủ chăn, cha Micae nhắc nhở cho cộng đoàn biết quý trọng và siêng năng đón nhận cách xứng đáng bí tích Thánh Thể, cách riêng cha nhắn gửi với quý vị được chọn làm Thừa tác viên ngoại lệ đã được Đức Hồng Y chuẩn y, đó là vinh dự vô cùng lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Cha nhấn mạnh “Quý vị được mời gọi chia sẻ sứ vụ với Chúa, và chia sẻ chén đắng của Chúa Giêsu. Vì vậy quý vị phải là những người gương mẫu trong đời sống luân lý và vượt trội trong đời sống đức tin”.

Thật cảm động khi các Thừa tác viên ngoại lệ đã tuyên hứa trước bàn thánh Chúa, trước cộng đồng giáo xứ. Cộng đoàn đã chúc mừng quý vị bằng tràng pháo tay thật lớn.


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ


Sau thánh lễ Cha xứ đã bắt tay chúc mừng và chụp chung với các Thừa tác viên một tấm hình kỷ niệm trong niềm vui và niềm cảm xúc dâng trào.

 

Danh sách Thừa tác viên ngoại lệ của bí tích Thánh Thể

Nhiệm kỳ : 2012 – 2015

1. Giuse Đỗ Văn Khản

2. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hương

3. Gioan Lê Cần

4. Đaminh Nguyễn Văn Đích

5. Giuse Dương Minh Thanh

6. Gioan Nguyễn Thành Vĩnh

7. Giacôbê Tôn Thất Điền

8. Giuse Hoàng Văn Thời

      9. Micae Nguyễn Ngọc Thành

10. Giuse Trần Ngọc Sơn

      11. Đaminh Nguyễn Văn Tuấn


Thánh lễ Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ




Trả lời