Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

“Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)

 

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.Qua việc đặt tay của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục giáo phận Long Xuyên hôm 04/08/2015, thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P. đã trở thành linh mục của Chúa. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cội nguồn, cha mới Phaolô đã dâng Thánh lễ tạ ơn tại quê nhà tại giáo xứ Hiệp Lực, giáo phận Xuân Lộc vào 9g30 sáng thứ ba ngày 11 tháng 08 năm 2015.

Từ 08 giờ sáng, khuôn viên thánh đường giáo xứ Hiệp Lực đã hòa vang tiếng nhạc cùng những lời mời đón khách quý. Phía cổng chào và thánh đường trang hoàng cờ phướn đủ sắc màu, cùng những pano hình ảnh cha mới với dòng chữ “Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P.”

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Vào 9 giờ, bầu khí trong khuôn viên nhà thờ thêm vui tươi vì giáo xứ hân hạnh được tiếp đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ từ nhiều cộng đoàn đến hiệp thông với cha Phaolô; và bầu khí thêm nhộn nhịp, phấn khởi với sự hiện diện Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ Thánh Đa Minh, cộng đoàn mà cha mới Phaolô đã và đang mục vụ.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Phái đoàn của giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phaolô có cha Bề trên Chánh xứ, cha Quản đốc, quý cha, quý thầy trong tu viện thánh Albertô, quý Hội đồng Mục vụ, quý thân hữu và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Đúng 09g30, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng chiêng trống và tiếng chuông nhà thờ. Đặc biệt, thánh lễ tạ ơn hôm ấy có sự hiện diện của quý cha được phong chức linh mục chung với cha mới Phaolô.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Trong lời nói đầu lễ, cha Phaolô nhìn nhận hồng ân linh mục chẳng phải do tài năng và đức độ mà có, nhưng hoàn toàn do ơn Chúa ban tặng. Vì thế, cha mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Chúa và nài xin Chúa giúp cha sống tinh thần Tin Mừng để xứng đáng là linh mục như Lòng Chúa ước mong.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Lấy hứng khởi của châm ngôn Linh mục mà cha Phaolô chọn, trong bài diễn giảng, cha Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P. đã diễn tả sứ vụ mục tử qua thánh chức linh mục như một lễ tế hy hiến trên Thập giá, nơi mà chính Chúa Giêsu đã đổ máu đào và trút hơi thở cuối cùng.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Cha dùng huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lần tĩnh tâm cho các linh mục tại Đại Vương Cung Thánh Đường Latêranô để nhắn nhủ các tân linh mục hãy là sứ giả của Lòng Thương Xót.

Linh mục chẳng dùng quyền để lên án, kết tội hay phán dạy dân Chúa. Nhưng Linh mục hãy diễn giải chính Lời Chúa Giêsu đã loan báo, là Lời của tình yêu, của Lòng Thương Xót, của trái tim biết tha thứ và đón nhận.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Điểm hay là cha mới Phaolô dâng Thánh lễ thuần thục với giọng bình ca đầy trầm ấm và nhẹ nhàng, vì cha đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phaolô đã ngỏ lời tri ân quý cha Bề trên, quý cha giáo, cha linh hướng và anh em trong Dòng đã đào luyện nên chính cha. Cha mới cũng cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hôm ấy. Đặc biệt, trong ngày “vinh quy bái tổ”, cha Phaolô cảm tạ song thân, anh chị em trong gia đình và linh tông huyết tộc của ngài.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ hôm ấy được hưởng phép lành tòa thánh, kèm ơn toàn xá. Vì thế trước khi ban phép lành trọng thể, thầy sáu Bênađô Phúc đã công bố sắc lệnh ban phép lành tòa thánh trong Thánh lễ “mở tay” Tân Linh mục của Đức chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI.

Sau lễ, cộng đoàn cùng chung vui bữa tiệc tại khuôn viên nhà xứ Hiệp Lực. Đoàn Thiếu nhi Ba Chuông cũng góp vui vài tiết mục văn nghệ và giao lưu với quý anh chị Giáo lý viên giáo xứ Hiệp Lực.

Thánh lễ tạ ơn Tân linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

Tân Linh mục Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P. hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông, cụ thể là Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha làm linh hướng, cử hành các bí tích, huấn giáo và phụ trách việc đào tạo Giáo lý viên cho giáo xứ. Hiện nay, cha Phaolô đang cùng cha tân Đặc trách Giuse Trần Văn Việt, O.P. đồng hành với Đoàn Thiếu Nhi, đặc biệt trong dịp kỷ niệm mừng 40 năm thành lập.

Giáo xứ thánh Đa Minh, cách riêng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin tri ân cha mới Phaolô vì những sự đóng góp mà cha đã và đang thi hành tại giáo xứ giúp cho cộng đoàn ngày một thăng tiến hơn trong đời sống Kitô hữu. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban trên cha muôn ơn lành và gìn giữ cha trong sứ vụ mục tử đầy gian nan.

Chung Thảo

 

 

Trả lời