Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ VinhsơnLúc 17h30 ngày 4/5/2013 tại thánh đường giáo xứ Đaminh, cộng đoàn đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính thánh Vinhsơn, bổn mạng giáo họ mang tên ngài, cũng là ngày giáo xứ khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Thánh lễ do cha Micae bề trên chánh xứ làm chủ tế.

Đoàn rước đi đầu là Thánh giá nến cao, các em thiếu nhi dâng hoa, kiệu Đức Mẹ, các em lễ sinh và quý Cha đồng tế.

 

 Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Trong bài chia sẻ hôm nay, cha chủ tế đã nói đến tình yêu của Thiên Chúa, ai ở trong tình yêu là họ ở trong Thiên Chúa, người hữu tâm là người có trái tim rộng mở biết chia sẻ, người vô tâm là người có trái tim sắt đá, hữu thần mà tâm hồn độc ác là đã bị loại ra khỏi nước Chúa. Người có trái tim tựa như đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê, hãy rèn luyện để trở thành người hữu tâm để cuộc đời luôn dành cho Chúa.

 

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

 

Noi gương thánh Vinhsơn có tâm luôn yêu thương con người ngay khi còn ờ dưới thế. Ngài là đấng bào chữa và che chở những người Do Thái và Hồi Giáo bị kì thị và bách hại, là một nhà thuyết giáo đại tài, thánh nhân cũng luôn kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối tội lỗi mình và ăn chay đền tội.

 

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Cha chánh xứ cũng tuyên dương giáo họ Vinhsơn, dù chỉ có hơn 300 giáo dân sống xen kẽ với tôn giáo bạn, nhưng các tín hữu luôn biết sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, không phân biệt lương giáo, là giáo họ duy nhất trong giáo xứ đọc kinh Mân Côi luân phiên trong suốt 8 năm qua.

 

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Nguyện xin Thánh nhân bầu cử cho chúng con nên những giáo hữu tốt lành, sốt mến, để mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô cho những người anh em xung quanh chúng con, xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ơn khôn ngoan sáng suốt, luôn hiện diện trong đời sống chúng con, đổi mới tâm hồn chúng con, các tín hữu của Chúa, để họ được sống lại với Chúa trong ngày sau hết.

TERESA

Thánh lễ mừng Bổn mạng giáo họ Vinhsơn

 

Trả lời