Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Nguyễn Bách

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

 

Vào ngày ông Táo về trời,
thứ bảy 06.02.2010,
Ban Hợp Xướng & Dàn Nhạc Suối Việt, thuộc Giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông, đã tổ chức một chuyến viếng thăm các em khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần sắp tới.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Vì có nhiều khó khăn kinh tế trong năm vừa qua, nên Suối Việt chỉ vui Tết với các em bằng một ít bánh đơn sơ nhưng thắm đầy tình huynh đệ.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Bên cạnh đó, Suối Việt đã trao số tiền 18.350.000 đồng trợ giúp cho các em. Đây là số tiền thu được từ concert Tình Yêu Giáng Sinh 2009 vừa qua.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Một điều thú vị là chúng con được thấy các em đã làm được một sản phẩm mới, thật đẹp để bán nhân dịp Tết này tại các hội chợ. Đó là những hoa bằng đá nhân tạo.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Người đi học nghề này về dạy lại cho các em là Sr Hoàng Dung.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Dù không nhìn thấy được nhưng các em đã xỏ kim một cách thành thạo để cho ra những sản phẩm đẹp. Các thành viên Suối Việt đã ủng hộ để mua cho các em.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Cùng đồng hành với Suối Việt còn có đại diện của tạp chí Sóng Nhạc.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Trong những nụ cười, niềm vui, lời ca, tiếng hát, đã có những giọt nước mắt chia tay với cô giáo Bích Ngân.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Cuộc sống là vậy ! GIỌT LỆ và NỤ CƯỜI. Sau hơn 6 năm gắn bó với Mái Ấm này, Suối Việt đã phải chính thức nói lời chia tay với Huynh đệ Như Nghĩa vì không đủ khả năng tiếp tục công việc giáo dục âm nhạc cho các em tại đây trong thời gian tới.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

Thật ra, Suối Việt đã gặp rất nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng vẫn cố gắng duy trì lớp nhạc đến hôm nay. Thôi thì sau nỗi buồn chia tay, Suối Việt cần suy nghĩ một cách lạc quan hơn về một hướng đi mới mà Thiên Chúa sẽ dẫn đưa trong năm tới.

Một chút chia sẻ vui buồn cùng cộng đoàn vào dịp cuối năm.

Suối Việt thăm cuối năm Huynh đệ Như Nghĩa

 

Trả lời