Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

 

Khai mạc Năm đức tin,
Cung nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Và mừng kính Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức TinChiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, đông đảo bạn trẻ Công Giáo Việt đang làm việc tại Thái Lan đã quy tụ tại ngôi thánh đường thánh Thomas Aquinas Minburi tham dự khai mạc Năm Đức Tin, cung nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ.

Cha Giacôbê chia sẻ cho các bạn ý nghĩa và mục đích của Năm Đức Tin. Cha cũng mời gọi các bạn canh tân đức tin, tuyên xưng đức tin và sống đức tin trong suốt năm thánh này.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Đức tin người dân đất Việt đã lớn lên từ dòng máu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Vì thế các bạn trẻ đã làm sống lại hình ảnh chứng nhân anh dũng bằng nhạc kịch “Dòng Máu Anh Hùng”. Cộng đoàn cũng cung nghinh và rước kiệu các thánh Tử Đạo Việt Nam với niềm vui hân hoan.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Trong thánh lễ, cha Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Chúa Giêsu, vị vua tình yêu. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy chọn Chúa Giêsu là thần tượng của mỗi chúng ta. Vì chỉ có Ngài là thần tượng muôn đời bền vững trong lòng mọi người. Và qua thần tượng Vua Giêsu, chúng ta sẽ lãnh triều thiên vinh thắng.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Thánh lễ kết thúc với phần quyết tâm sống năm đức tin của một đại diện cộng đoàn :

“Con xin thay mặt cho cộng đoàn nói lên quyết tâm của chúng con trong Năm Đức Tin thánh thiện này.

Vì là những người sống xa quê hương nên không có điều kiện để học hỏi Công Đồng Vaticano II và học hỏi Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giúp đức tin thêm vững mạch như mục đích của năm nay.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể, chúng con sẽ quyết tâm trong Năm Đức Tin này :

Mỗi khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, chúng con sẽ đọc kinh Tin Kính với trọn tấm lòng tin tưởng và kính mến Chúa.

Trong giờ kinh mỗi ngày chúng con cũng sẽ đọc kinh Tin Kính hầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con và cho những ai chưa đón nhận đức tin.

Chúng con sẽ cố gắng học hỏi Giáo lý Giáo Hội Công Giáo khi có điều kiện thuận tiện.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Chúng con sẽ cố gắng tham dự việc phụng vụ Thánh: Năng tham dự thánh lễ, đón nhận các bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể hầu xin Chúa canh tân niềm tin nơi mỗi người chúng con.

Chúng con sẽ hết lòng cố gắng sống niềm tin bằng cách chu toàn phận vụ của mình cách tốt nhất có thể. Sống thật thà liêm chính trong mọi hoàn cảnh. Tôn trọng người khác bằng tâm tình kính mến Chúa.

 

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

Và trên hết, chúng con luôn ý thức sứ vụ Chúa và Giáo Hội trao phó cho chúng con. Đó là giới thiệu Đức Tin cho người khác bằng cuộc sống tốt lành của chúng con. Cụ thể là giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người chúng con gặp gỡ trên miền đất Phật Giáo này”.

Chúng ta cùng tri ân và cảm tạ Chúa. Vì danh Thánh Ngài luôn được ngợi khen nơi mọi nẻo đường cuộc sống. Xin cho niềm tin và tình yêu của Người thấm sâu trong tâm hồn từng người chúng ta. Và cầu mong mỗi chúng ta đón một năm phụng vụ mới đầy tràn tình nghĩa với Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ.

Jac Hanh Thông

 Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin

 

 

 

Trả lời