Ngày 26.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 26. 08. 2016

Mt 25, 1 – 13

 

Ngày 26.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Bấy giờ, Nước Trời sẽ ví được như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể” (Mt 25,1).

2. Suy niệm: Dụ ngôn 10 cô trinh nữ dạy ta bài học phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Dụ ngôn tuy có nhiều chi tiết, nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn dựa vào phong tục rước dâu để nói lên sự chuẩn bị của mọi người. Ở đây Chúa Giêsu ví mình như chàng rể. Người sẽ đến lần thứ hai vào ngày phán xét để mở tiệc cưới và ban phúc thiên đàng cho lòai người. Những người  tỉnh  thức  và  sẵn  sàng  sẽ  được hưởng phúc, những người chểnh mảng tức là tội lỗi sẽ bị lọai ra ngòai. Còn trong cuộc sống, Thiên Chúa sẽ đến với mỗi người một cách thật bất ngờ, có thể Người sẽ chậm đến với người nay, nhưng lại đến thật nhanh với người khác. Do đó tất cả mỗi người chúng ta phải lo chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa với một hành trang sẵn sàng bằng cách thực thi ý Chúa và gia tăng việc lành phúc đức lập công đền tội, và trung thành với Chúa trong mọi hòan cảnh.

3. Sống Lời Chúa: luôn giữ cho tâm hồn sạch tội, sẵn sàng đón Chúa vào ngày sau hết.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, xin cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng trong hồn con, để khi Ngài đến chúng con có sẵn để ra đón rước Người. Amen.

 

 

Trả lời