Ngày 06.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

THỨ HAI – 06. 02.2017

Mc 6, 53 – 56

Ngày 06.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt những kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ…” (Mc 6,56).

2. Suy niệm: Đoạn Tin mừng này cho thấy tính cách phổ quát của ơn cứu độ: Chúa ban ơn cho cả lương dân khi họ đến với Người để xin chữa bệnh. Sự hẹp hòi, ích kỷ và phân biệt không phải là tinh thần của Chúa Giêsu. Với tinh thần của Chúa Giêsu, người kitô hữu hãy rung động trước những đau khổ của anh em đồng loại. Vì chúng ta không đón nhận tình yêu của Chúa cho riêng mình, mà còn phải biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác bằng sự quan tâm giúp đỡ, nhờ đó mà những khổ đau nơi các tâm hồn được xoa dịu và chữa lành.

3. Sống Lời Chúa: Thương giúp đỡ và chia sẻ với mọi người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trở nên cánh tay nối dài của Chúa, để mọi người có thể chạm đến tình thương và quyền năng của Chúa. Amen.

 

Trả lời