Luân lý chuyên biệt 30: Mê tín, dị đoan (superstition)

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 30: Mê tín, dị đoan (superstition)

 

Luân lý chuyên biệt 30: Mê tín, dị đoan (superstition)Mê tín, dị đoan là tin những điều nhảm nhí, hão huyền, không có cơ sở khoa học. Mê tín là lệch lạc trong tâm tình tôn giáo, một lòng đạo đức quá đáng và sai trái. Mê tín cũng có thể xảy đến khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, thí dụ gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành vốn chính đáng hay cần thiết, như cho rằng chỉ cần đọc một số kinh hay làm các dấu chỉ bí tích là có hiệu quả ngay, bất chấp những tâm tình phải có bên trong (Mt. 23, 16-22; GLHTCG, 2111).

Nguyên nhân của mê tín, dị đoan là sự dốt nát, thiếu hiểu biết khoa học. Cũng có thể vì nghe những câu chuyện cổ tích, thần tiên thần thoại. Nhưng nguyên nhân chính của mê tín là thiếu lòng tin vào Chúa. Vì vậy nhiều người học thức mà vẫn mê tín. Mặc dù khoa học đã tiến bộ rất nhiều, nhung đời sống của con người vẫn còn nhiều điều bí ẩn và vẫn bị đe dọa. Và khi cảm thấy không an tâm, con người đi tìm sự bảo đảm nơi những điều mê tín. Kinh thánh lên án mọi hình thức mê tín (Đnl 18, 9-14; Is 2, 6; 8, 19; Gr 27, 9f; Cv 19, 19).

Trả lời